Nghiệt ngã với Văn Lâm và Muangthong United

30/04/2019 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Muangthong United đã hòa PTT Rayong 2-2 tại vòng 9 Thai League 2019, chấm dứt mạch 4 trận thua liên tiếp nhưng cá nhân thủ môn Đặng Văn Lâm chưa thể vui, thậm chí còn có thể nói là thất vọng.

Văn Lâm và Muangthong United dứt mạch thua liên tiếp

Văn Lâm và Muangthong United dứt mạch thua liên tiếp

Bàn thắng quý như vàng của tiền vệ người Macedonia, Mario Gjurovski ở phút 82 đã giúp Muangthong United kiếm được 1 điểm từ trận hòa 2-2 với chủ nhà PTT Rayong tại vòng 9 Thai League 2019.

Lý do là bởi kết quả nói trên vẫn chưa thể giúp Muangthong United cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng Thai League 2019. 1 điểm từ trận hòa PTT Rayong 2-2 trên sân khách chỉ giúp Muangthong United tạm xếp trên Chiangmai FC, cùng có 7 điểm nhưng hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn. Ngặt nỗi, Muangthong United đã thi đấu nhiều hơn Chiangmai 1 trận và bất cứ lúc nào, Muangthong United cũng có thể bị đẩy trở lại vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Video bàn thắng PTT Rayong 2-2 Muangthong United

Muangthong United bước vào mùa giải 2019 tại Thai League với quyết tâm rất cao và tham vọng lớn, đó là cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch cùng Buriram United, Bangkok United hay Port FC, hình thành nhóm bộ tứ như mùa giải 2018.

Thế nhưng, sau gần 1/3 chặng đường, CĐV đội bóng này dường như đã bị “vỡ mộng” trong khi lãnh đạo CLB phải thay tướng giữa dòng để cứu vãn tình hình. Cựu học trò của HLV Park Hang Seo tại World Cup 2002, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở ASIAD 1998 Yoon Jong-Hwan đã được mời về dẫn dắt Muangthong United với mong muốn không gì khác là chặn đứng đà tuột dốc không phanh của đội bóng, thúc đẩy tinh thần, ý chí chiến đấu của các cầu thủ.

Về khía cạnh tinh thần, ít nhiều ông Yoon Jong-Hwan đã thổi được luồng sinh khí mới vào tập thể Muangthong United, các cầu thủ thể hiện tinh thần, ý thức chuyên nghiệp, sự tập trung không chỉ trong tập luyện mà cả lúc thi đấu trên sân. Nhưng về chuyên môn, sự chuyển biến trong lối chơi, hiệu quả của lối chơi mà HLV Yoon Jong-Hwan áp dụng cho Muangthong United vẫn chưa được thể hiện rõ nét.

Chú thích ảnh
HLV Yoon Jong-Hwan hy vọng sớm đưa Muangthong United trở lại quỹ đạo chiến thắng.Ảnh: MUTD

Hai vòng đấu dưới thời tân HLV Yoon Jong-Hwan Muangthong United thua 1 trận và hòa 1 trận, ghi được 3 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 4 bàn. Những con số thống kê nói trên phần nào cho thấy Muangthong United vẫn chưa khắc phục được điểm yếu trong phòng ngự còn trên mặt trận tấn công, số cơ hội bị bỏ lỡ vẫn còn quá nhiều.

Chú thích ảnh

Đơn cử như trận hòa 2-2 tại vòng 9 Thai League, PTT Rayong vốn chỉ là một đội bóng trung bình tại Thai League, lối chơi không thật sự sắc nét và những nhân tố nổi bật trong đội hình, nếu chỉ nhìn về tên tuổi thì không so bì được với Muangthong United.

Thế nhưng, Muangthong United vẫn để cho đối thủ ép sân, thủng lưới 2 bàn. Cứ mỗi lần PTT Rayong lên bóng phản công là khung thành của Đặng Văn Lâm lại bị đặt trong tình trạng báo động. Nếu không có những nỗ lực của thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam thì số bàn thua mà Muangthong United phải nhận trong trận đấu vừa qua có lẽ còn nhiều hơn con số 2.

Chú thích ảnh
Văn Lâm luôn xác định vào sân là tập trung chiến đấu hết mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Ảnh: Kitti Tumpmalai 

Sau nhiều vòng đấu phải gồng mình chịu trận, gánh vác nhiệm vụ trong khung thành Muangthong, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đồng thời còn lo lấp đầy những sơ hở của các đồng đội ở hàng phòng ngự, Văn Lâm đã phải chịu áp lực không hề nhỏ. Kể từ đầu mùa giải Thai League 2019 đến nay, không có trận đấu nào Văn Lâm được nhàn nhã và lúc nào cũng phải tập trung tinh thần và sức lực ở mức cao nhất để nỗ lực cản phá các pha dứt điểm của cầu thủ đối phương. Với một thủ môn, việc trận đấu nào cũng có nhiều việc để làm không phải lúc nào cũng là hay nhưng Lâm hay thủ môn nào khác ở hoàn cảnh này cũng phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt với đội bóng của mình.

“Chúng tôi đang cố gắng lấy lại phong độ tốt nhất của mình”, HLV Yoon Jong-Hwan phát biểu như vậy ở buổi họp báo sau trận hòa PTT Rayong 2-2.

Về phần mình, Văn Lâm chia sẻ: “Ở Thai League, nhiều đội hướng tới lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật, tại đây cũng có nhiều ngoại binh hơn. Khi tôi còn chơi bóng ở V-League, mỗi đội chỉ được phép có 2 ngoại binh trong đội hình.

Việc có nhiều ngoại binh với trình độ chuyên môn cao cũng giúp giải đấu có chất lượng tốt, cạnh tranh cao hơn. Với cá nhân tôi, điều này là một trải nghiệm rất tốt".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm