Nghỉ Tết ngắn, thưởng Tết ít

02/02/2016 06:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tết Bính Thân đang cận kề, 5 đội bóng miền Trung đã đồng loạt lên kế hoạch nghỉ Tết và thưởng Tết. Trả lời Thể thao & Văn hóa, lãnh đạo các đội SLNA, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, S. Khánh Hòa BVN và HAGL đều cho biết, năm nay họ nghỉ Tết ngắn, còn tiền thưởng Tết vẫn ở mức vừa phải như mọi năm.  

S.Khánh Hòa BVN là đội nghỉ Tết ngắn nhất với chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Sau buổi tập chiều 29 tháng Chạp, các cầu thủ chính thức được về với gia đình, ngày mồng 4 Tết tất cả tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Lý giải về điều này, HLV Võ Đình Tân cho hay, do các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN đa phần có hộ khẩu trong tỉnh, trong khi V-League 2016 lại khai mạc ngay sau Tết Nguyên đán nên đội tranh thủ tập nhiều để duy trì sự ổn định.

Cũng theo ông Tân, như mọi năm, S.Khánh Hòa BVN không thưởng Tết lớn, chế độ thưởng Tết của các cầu thủ  cũng giống như các cán bộ, nhân viên lao động trong công ty Yến sào Khánh Hòa, thường chỉ là khoản tiền lì xì may mắn đầu năm.  

Tương tự đội bóng phố biển, SLNA nghỉ Tết vào chiều 27 tháng Chạp, nhưng sáng mồng 2 Tết đã phải tập trung trở lại tại đại bản doanh tại TP Vinh. HLV Ngô Quang Trường khuyên các học trò nên giữ gìn sức khỏe trong dịp Tết để có thể bắt nhịp lịch tập luyện nặng ngay sau ngày hội quân.

'Bắt mạch' Tổng Giám đốc VPF và Trưởng giải trước V-League 2016

'Bắt mạch' Tổng Giám đốc VPF và Trưởng giải trước V-League 2016

Cả TGĐ VPF Cao Văn Chóng lẫn trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc đều tin tưởng, mùa giải 2016, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều tiến bộ cả về công tác điều hành giải lẫn chất lượng chuyên môn trong các trận đấu.


Về chế độ thưởng Tết, theo tiết lộ của TGĐ Nguyễn Hồng Thanh, các cầu thủ SLNA sẽ được nhận lương tháng 13 như năm ngoái.

SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam có lịch nghỉ Tết và chế độ thưởng Tết khá giống nhau. Chiều 27 Tết các cầu thủ sẽ được xả trại, ngày mồng 3 Tết tập trung trở lại và tiền thưởng Tết cũng là tháng lương thứ 13.

Trong 5 đội bóng miền Trung, HAGL là đội có sự khác biệt nhất. Đội bóng phố núi chính thức nghỉ Tết vào chiều 27 nhưng phải đến mồng 4 Tết mới tập trung trở lại.

Tuy đã lên kế hoạch nghỉ Tết, nhưng HAGL vẫn chưa công bố mức thưởng Tết. Khi được hỏi về vấn đề này GĐĐH Huỳnh Mau trả lời khá dặt dè: “HAGL năm nay không công bố mức thưởng Tết sớm”.

Lịch nghỉ Tết ngắn, tiền thưởng Tết ít không khiến không khi chuẩn bị mùa giải mới của các đội bóng miền trung trở nên sao nhãng. Dường như các cầu thủ đã ý thức được sự chuyên nghiệp trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm