Ngày 17/4, CLB bóng đá Sài Gòn ra mắt chính thức

16/04/2016 17:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều Chủ nhật (17/4/2016), CLB bóng đá Sài Gòn chính thức người hâm mộ Sài thành bằng trận đấu với CLB QNK Quảng Nam vào lúc 17h00 trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 6 Toyota V-League 2016.

Đây là trận đấu thứ 2 của CLB bóng đá Sài Gòn sau khi chuyển đổi trụ sở và tên gọi. Tuần trước, CLB bóng đá Sài Gòn đã thi đấu trên sân Vinh với chủ nhà SLNA và thất thủ với tỷ số 0-1.


CLB bóng đá Sài Gòn trong buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất sau khi chuyển vào TP.HCM. Ảnh: Tuân Phạm

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, tại khách sạn Rex (TP.HCM), CLB bóng đá Sài Gòn sẽ tổ chức lễ ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện chính thức và toàn diện của đội bóng trong đại gia đình bóng đá TP.HCM.

Trong lễ ra mắt, CLB bóng đá Sài Gòn dự kiến sẽ trao tặng 2 tỷ đồng cho LĐBĐ TP.HCM (HFF) để hỗ trợ phát triển bóng đá nữ và bóng đá cộng đồng; ủng hộ Chi hội Cựu cầu thủ TP.HCM 50 triệu đồng tổ chức hoạt động…

Cũng trong ngày 17/4, bên lề trận đấu với CLB QNK Quảng Nam, ngoài việc mở cửa miễn phí cho khán giả, CLB bóng đá Sài Gòn còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn như biểu diễn ca múa nhạc trên sân Thống Nhất, thi đấu giao hữu giữa đội Cựu danh thủ TP.HCM và đội CLB phóng viên thể thao TP.HCM…

Theo ông Nguyễn Giang Đông, Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn, từ trận thứ 2 ở mùa này trên sân Thống Nhất trở đi, họ sẽ bán vé. Trước câu hỏi tại sao ít người hâm mộ mà không mở cửa tự do để thu hút, bầu Đông cho biết đội bóng muốn “chuyên nghiệp thực thụ” và trong bóng đá chuyên nghiệp, việc bán vé là đương nhiên.

Ngay sau khi chuyển vào TPHCM, CLB bóng đá Sài Gòn đã nhận được tài trợ lớn của rất nhiều doanh nghiệp như Him Lam, Chiến Thắng, Trường Hải…CLB đã tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng.

Đặc biệt, CLB Sài Gòn đã có quyết định xưa nay chưa từng có tiền lệ tại bóng đá Việt Nam là bán cổ phiếu cho đại chúng. Theo đó, 70 đến 75% sẽ được bán cho các cổ đông lớn, phần còn lại được bán đại chúng với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Với 100.000 đồng trở nên, các CĐV có thể mua cổ phần đội bóng. Dự kiến từ năm thứ 3, cổ đông sẽ được nhận phần lãi từ kinh doanh.

CLB bóng đá Sài Gòn cho biết họ không chỉ kinh doanh bóng đá mà còn làm ăn nhiều lĩnh vực khác, điển hình như bất động sản. Đội bóng muốn chuyên nghiệp hóa giống như các đội bóng danh tiếng khác của quốc tế, không phải sống nhờ chỉ bằng tiền “cho không” của các ông chủ.

VP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm