Nam Định 2-3 SLNA: Khán giả nhảy vào sân hành hung trọng tài

07/07/2018 03:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa bóng đá Việt Nam lại xảy ra sự cố khi cổ động viên quá khích nhảy vào sân đấm, đá và rượt đuổi ngay trọng tài trước sự chứng kiến của lực lượng an ninh sân và BTC sân Thiên Trường. Sự việc này xảy ra trong trận đấu giữa chủ nhà Nam Đnh và SLNA chiều 6/7.

Sự việc bắt nguồn từ sự phản ứng quá khích của HLV và thủ môn dự bị của đội chủ nhà. Sau khi trọng tài Trần Đình Thịnh thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ và thủ môn dự bị nhảy vào khu vực giữa sân để tranh cãi với tổ trọng tài ngay vòng tròn giữa sân.

 

Chú thích ảnh
Tranh cãi bắt đầu xảy ra ở giữa sân. Ảnh: Đại Nghĩa

Chính hành động này của BHL Nam Định đã khơi mào cho những khán giả trên sân Thiên Trường có thêm cơ sở để hành động quá khích như ném toàn bộ chai nước và các vật thể lạ về phía đội khách và tổ trọng tài đến việc hành hung trọng tài.

 

Chú thích ảnh
2 trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Việt và Trần Văn Hải ngăn CĐV giúp trọng tài Đình Thịnh. Ảnh: Đại Nghĩa

Sự việc càng xấu hơn khi một khán giả nhảy từ khán đài chạy xuống sân lao vào định hành hung trọng tài Trần Đình Thịnh và sau đó là màn rượt đuổi trọng tài này ngay trước khu vực khán đài A sân Thiên Trường. Rất may hai trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Việt và Trần Văn Hải liều mình ôm ngăn cổ động viên quá khích này lại trước khi sự việc xấu thêm.

 

Chú thích ảnh
CĐV quá khích bị đẩy xa trọng tài Đình Thịnh. Ảnh: Đại Nghĩa

Và tổ trọng tài phải di chuyển ra vòng tròn giữa sân để lực lượng an ninh bảo vệ hơn 30 phút rồi mới có thể vào phòng. Cũng phải hơn 1 giờ sau thì tổ trọng tài mới rời khỏi sân dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh.

 

Chú thích ảnh
CĐV này tỏ ra rất hung hăng. Ảnh: Đại Nghĩa

Trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Văn Sỹ giải thích hành động của mình khi lao vào sân là chỉ muốn nói cho trọng tài rõ về chuyên môn mà không ý thức đó là hành động cổ vũ bạo lực từ khán đài: “Lúc ấy tôi chỉ lao vào sân và mun nói cho tổ trọng tài biết là họ bắt kém đã làm thay đổi trận đấu không có lợi cho Nam Định.

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh CĐV đuổi đánh trọng tài Đình Thịnh. Ảnh: Đại Nghĩa

Tôi không có ý làm gì trọng tài cả mà chỉ phản ứng thế thôi. Trong khi đó chuyên môn trận đấu hôm nay không căng thẳng như các trận khác mà chỉ là do trọng tài mắc những lỗi nhận định. Chúng tôi nhập cuộc không tốt và bị ghi 3 bàn, nhưng sau đó là nỗ lực của cầu thủ nhưng đã không thể lật ngược thế cờ”.

Đại Nghĩa

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm