Muôn màu ngoại binh V-League 2020

10/08/2020 13:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải đặc biệt với sự kiện Covid-19 hoành hành khiến bóng đá Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề vẫn có nhiều điều đáng nói xung quanh các bản hợp đồng ngoại binh. Nhiều CLB “mở cờ trong bụng”, nhưng cũng lắm đội bóng “chết dở” vì các ông “Tây”.

Văn Hậu thừa khát khao chinh phục, như 'Messi Thái'

Văn Hậu thừa khát khao chinh phục, như 'Messi Thái'

Bất đắc dĩ trở lại Việt Nam từ SC Heerenveen, Văn Hậu vẫn chưa từ bỏ ước mơ vươn ra biển lớn ngay khi có cơ hội. Suy nghĩ của hậu vệ gốc Thái Bình được đánh giá rất tích cực, tương tự những gì Chanathip vừa trải lòng với truyền thông Thái Lan.

Sài Gòn FC đang chứng kiến những ngoại binh đóng góp lớn cho thành tích bay bổng của CLB sau 11 vòng đấu. Họ có 23 điểm, ghi 19 bàn thắng, chỉ thủng lưới 6 bàn thì 3 cái tên Pedro – Geovane và Ahn Byung Keon trở nên nổi trội bậc nhất V-League đến hiện tại.

Bộ ba này ghi 13/19 bàn cho Sài Gòn, trong đó Geovane (5 bàn) và Pedro (7 bàn) đang là chân sút dẫn đầu danh sách “Vua dội bom” năm nay. Chỉ có đội nhì bảng Viettel là chạy đua được với Sài Gòn ở khoản ghi bàn đến thời điểm này của mùa giải. Tuy nhiên, cặp tiền đạo Bruno – Caique mỗi người mới chỉ ghi 3 bàn và thấp hơn gấp đôi so với cặp Pedro – Geovane. Thế nhưng, các nội binh chất lượng đã giúp HLV Trương Việt Hoàng làm nên chuyện sau 11 vòng đấu khi bền bỉ chạy đua chức vô địch.

Đội hạng 3 Than Quảng Ninh cũng “sống” trên buồng phổi của Fagan – Lynch. Đây chính là cặp “song sát” ấn tượng chỉ kém bộ đôi “Tây” của Sài Gòn khi đã có đến 9 bàn thắng. Tuy nhiên, vừa qua Fagan trở về đất Cảng, chỉ còn lại Lynch đang là cái tên không thể thay thế tại vùng Mỏ.

Từ hạng 4 đến hạng 7 lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, HAGL và B.Bình Dương, điều thú vị khác là các tiền đạo ngoại kết hợp khá tốt với chân sút nội và có số bàn thắng khá tương đồng. Cặp Văn Quyết – Rimario đang sở hữu 7 bàn cho Hà Nội; Công Phượng – Amido giúp TP.HCM có 7 bàn, bằng với Walsh và Văn Toàn của HAGL lẫn cặp Gustavo – Tiến Linh ở B.Bình Dương. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ sẽ cần nhiều điều cải thiện khi quá ưu tiên cho Tiến Linh chơi cao nhất. Gustavo hay Toure cũng chỉ là những cầu thủ hộ công cho tiền đạo trẻ của B.Bình Dương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, ngoại binh V League, DTVN, tuyển Việt Nam, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá hôm nay
Tân binh triệu đô Ortiz của CLB TP.HCM là gương mặt rất được chờ đợi ở chặng đường còn lại của LS V-League 2020. Ảnh: CLB TP.HCM

V-League 2020 phân hoá rõ rệt về thành tích các CLB dựa trên phong độ các ngoại binh. 7 đội bóng xếp sau đều đang cho thấy họ khổ sở với những ông “Tây”. Điển hình như CLB bét bảng Quảng Nam vật vã với Kebe vốn quá “củi” trên sân cỏ. 3 bàn thắng của chân sút này tương đương với hàng tá cơ hội bị bỏ qua. Rodrigo Da Silva Dias vừa rồi lập siêu phẩm vào lưới Sài Gòn nhưng cũng chỉ mới có nổi 1 bàn tại V-League.

Những CLB xếp trên Quảng Nam là Hải Phòng (10 điểm, hạng 13); SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (12 điểm, hạng 11 và 10) không khỏi đau đầu với các “Tây”. 5 bàn thắng của Hải Phòng đến từ Mpande (3 bàn), Claudecir và Thế Cường. Càng gần cuối lượt đi, 3 ngoại binh, nhất là Claudecir và Diego, với đội chủ sân Lạch Tray hơn cả sự thất vọng. Hải Phòng phải mượn lại Fagan từ Than Quảng Ninh và đẩy Claudecir trở về đất Mỏ cũng nhằm níu kéo vé trụ hạng.

SLNA đá hết 11 trận đã rơi nước mắt thật sự với cặp Sosseh Alagi – Peter Samuel. Bộ đôi này không ghi nổi bàn nào cho đội nhà sau 11 vòng đấu, khiến các CĐV xứ Nghệ ngao ngán. Nếu SLNA có được bộ đôi Bruno – Mansaray (6 bàn) của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ có thể không đến nỗi tụt xuống hạng 11 như hiện tại.

SHB Đà Nẵng (13 điểm, hạng 9) và Thanh Hoá (14 điểm, hạng 8) cũng thực sự sẽ có thành tích khả quan hơn nếu ngoại binh của họ “chất” như nhiều năm. Hai CLB này thậm chí đã đổi luôn “Tây” cho nhau hồi đầu mùa để mong “đổi vận”, nhưng mọi thứ vẫn không khả quan. Trong đó, Akinade từ chỗ là sát thủ của TP.HCM năm ngoái đã tụt dốc phong độ khó hiểu trong năm nay. 3 bàn thắng của tiền đạo này không thực sự nói lên đẳng cấp vốn có. Cầu thủ ghi nhiều bàn hơn ở SHB Đà Nẵng là Tanda nổi bật hơn ở gương mặt “cười” mọi lúc trên sân. Tanda cũng đã có 4 bàn cho SHB Đà Nẵng sau hàng loạt cơ hội phung phí.

SHB Đà Nẵng may mắn vì đã “đẩy” được Djicka Gassissou cho Thanh Hoá để lấy về Tanda. Tiền đạo này cùng với Josip Balic cũng tương tự như cặp ngoại binh thảm hoạ của SLNA khi chưa có nổi bàn nào cho đội nhà. May mắn cho HLV Thành Công là những nội binh như Hoàng Vũ Samson, Văn Thắng, Đình Tùng đã toả sáng kịp thời ở nhiều thời điểm để giúp Thanh Hoá vượt khó vào TOP 8.

Trong số 6 CLB nhóm cuối, DNH Nam Định được phần còn lại nhận định có lối chơi không tồi và các ngoại binh của họ rất chất lượng. Tuy nhiên, sự may mắn không ủng hộ đội bóng thành Nam. 3 cầu thủ nước ngoài của họ như Rafaelson (3 bàn), Tony Agbaji (2 bàn) và Đỗ Merlo (5 bàn) đã góp 10/12 bàn cho CLB sau 11 vòng đấu.

V-League 2020 sẽ mở cửa chuyển nhượng từ ngày 21/7 đến 17/8. Tuy nhiên, có thể không nhiều quả “bom tấn” được phát nổ như trường hợp TP.HCM có được 2 chân sút triệu đô đến từ Costa Rica.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm