Một ngày trước trận V.Ninh Bình - Yangon United: Tìm niềm vui cho bầu Trường

11/03/2014 16:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Anh, bầu Trường phải nhận tin không vui: V.Ninh Bình thua ngược 1-3 trên sân tân binh QNK.Quảng Nam, tụt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2014. Có lẽ vì thất vọng nên ông chủ tập đoàn The Vissai ngó lơ đội bóng, không hề gặp gỡ HLV hay cầu thủ V.Ninh Bình, cho dù họ đang ở trong cùng một khách sạn.

Thái độ của bầu Trường khiến thầy trò HLV Văn Sỹ lo lắng. BHL và cầu thủ của đội bóng Cố đô lập tức trở lại tập luyện ráo riết ngay sau khi từ Quảng Nam trở về. Tất cả đều quyết tâm đánh bại Yangon United ở AFC Cup để lấy lại niềm vui cho bầu Trường.

Tin vui cho HLV Văn Sỹ là hiện tại V.Ninh Bình không có cầu thủ nào chấn thương. HLV trưởng người Nam Định có thể sử dụng đội hình 5 “Tây” khi tiếp đối thủ đến từ Myanmar (2 cầu thủ nhập tịch Hoàng Max, Văn Ta, 3 cầu thủ ngoại Kavin, Patiyo và Sim Woon Sub).

Được chơi trên sân nhà, lại có lực lượng mạnh nhất nhưng không dễ để V.Ninh Bình giành chiến thắng, bởi Yangon United là đối thủ khá mạnh. Yangon United mới được thành lập cách đây 5 năm nhưng hiện đã là đội bóng mạnh nhất Myanmar.

Năm 2009, Yangon United lần đầu tiên tham dự Myanmar League, lập tức giành á quân. 3 mùa bóng vừa qua, đội bóng được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV người Australia Eric Williams, và Yangon United đang thống trị giải bóng đá số một Myanmar với 3 chức vô địch liên tiếp.

Đội hình của Yangon United rất chất lượng. Ngoài bộ đôi tuyển thủ danh tiếng nhất Myanmar là Kyi Lin và Kyaw Ko Ko, đội bóng này còn có nhiều ngoại binh tên tuổi đến từ Nhật Bản và Brazil là Yoshino, Cezar Augusto Hermenegildo, Emerson Reis Luiz…

Trong trận mở màn vòng bảng AFC Cup, thầy trò HLV Eric Williams cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đánh bại Kelantan của Malaysia để vươn lên vị trí số một bảng G.

Tối qua (10/3), Yangon United đã có mặt tại Ninh Bình. Đội bóng đến từ Myanmar đóng quân ngay tại khách sạn The Vissai, nơi V.Ninh Bình sinh hoạt.

Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm