Minh Phương nghẹn ngào chia tay sân cỏ

21/09/2015 05:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như lời hứa, người hâm mộ Đà Nẵng cờ hoa lộng lẫy đến sân Chi Lăng để chia tay Minh Phương. Họ đã tạo ra những cảm xúc khó quên ở trận đấu chia tay sự nghiệp cầu thủ của tiền vệ người Đồng Nai. Và trên sân Chi Lăng chiều qua, lần đầu tiên người ta thấy Minh Phương xúc động, rơm rớm nước mắt.

Minh Phương vào sân với chiếc băng đội trưởng trên tay. Đó là hình ảnh quen thuộc trong năm mùa giải tiền vệ này khoác áo SHB Đà Nẵng. Khoảnh khắc cuối cùng của người đội trưởng mẫu mực làm các khán giả có mặt trên sân không khỏi luyến lưu, nuối tiếc.

Khoảng 45 phút xuất hiện trên sân, đội trưởng Minh Phương đã cháy hết mình như những gì mà anh tuyên bố. Mỗi pha chạm bóng của Minh Phương đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng, và hàng nghìn cặp mắt chăm chú dõi theo. Tất cả những điều ấy nói lên rằng, với người hâm mộ SHB Đà Nẵng, chàng tiền vệ mang áo số 7 đã là một phần của lịch sử bóng đá nơi đây và hình ảnh của anh sẽ luôn nằm trong trái tim họ.

Minh Phương đã rất xúc động. Anh trao chiếc băng đội trưởng lại cho Nguyên Sa, rời sân đầu hiệp 2, rồi chạy một vọng quanh sân vẫy tay chào người hâm mộ Đà Nẵng lần cuối. Những khán đài nơi Minh Phương đến là những làn sống cảm xúc vô bờ,  Minh Phương cởi phăng áo đấu ném lên khán đài dành tặng các fan trong tiếng hò reo không ngớt.

Anh lên sân khấu, nơi BTC trận đấu chuẩn bị cho anh và nói những lời xúc động: “Bóng đá cho Phương thật nhiều thứ, nhưng tình yêu của người hâm mộ là điều tuyệt vời nhất với Phương. Phương xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các HLV, các đồng đội, người hâm mộ… những người đã luôn đồng hành cổ vũ cho Phương để Phương gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp 17 năm thi đấu đỉnh cao của mình”.

HLV Huỳnh Đức thay mặt đội bóng SHB Đà Nẵng cũng gửi lời chúc thành công đến Minh Phương, đồng thời không quên ghi nhận những đống góp của chàng tiền vệ này trong 5 năm thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Minh Phương không thể kìm nén được cảm xúc, anh rơm rớm nước mắt nhận những đóa hoa, những món quà mà người hâm mộ Đà Nẵng dành tặng anh. Minh Phương đeo vòng nguyệt quế, dơ cao bức ảnh chân dung QBV Minh Phương do Hội CĐV SHB Đà Nẵng dày công thiết kế cúi chào cảm ơn, rồi chậm chậm ra xe chở đội trong sự bao vây của một rừng fan áo cam tới để tiễn chân anh.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm