‘Messi Lào’ nói gì khi chọc thủng lưới Văn Lâm?

04/04/2019 17:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 3/4, Soukaphone Vongchiengkham, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Lào” đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới Chainat Hornbill tại Thai League và đó là pha lập công vào lưới Muangthong United do Đặng Văn Lâm trấn giữ.

VIDEO Chainat 3-0 Muangthong United: 'Messi Lào' tỏa sáng, Văn Lâm bất lực

VIDEO Chainat 3-0 Muangthong United: 'Messi Lào' tỏa sáng, Văn Lâm bất lực

Tài năng của thủ môn Đặng Văn Lâm là không đủ để giúp Muangthong United tránh được thất bại 0-3 trước Chainat của 'Messi Lào' Soukaphone Vongchiengkhem ở vòng 6 Thai League 2019.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup 2018, hôm 8/11/2018, Soukaphone Vongchiengkham cùng các đồng đội đã phải nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà, SVĐ quốc gia ở km 16 tại Thủ đô Vientiane.

Ở trận đấu đó, Công Phượng, Anh Đức cùng Quang Hải là những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Còn ở phía dưới hàng phòng ngự, thủ môn Đặng Văn Lâm và các đồng đội đã đứng vững trước sức ép từ phía các chân sút của đội tuyển Lào.

Messi Lào lập siêu phẩm vào lưới Văn Lâm

Tái ngộ nhau ở cấp CLB tại môi trường thi đấu mới là Thai League, cả Đặng Văn Lâm lẫn Soukaphone Vongchiengkham đều có lý do để phấn đấu, nhất là trong bối cảnh Muangthong United vừa thua liền hai trận và buộc phải có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Đối với Chainai Hornbill của Soukaphone Vongchiengkham, việc chưa có chiến thắng nào và đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng Thai League trước khi vòng đấu thứ 6 diễn ra cũng là một sức ép không hề nhỏ.

Thực tế trận đấu trên sân Khao Plong tối 3/4 cho thấy Muangthong United với quá nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự đã phải trả giá bằng thất bại 0-3 trước Chainat Hornbill. Trong đó, Soukaphone Vongchiengkham là người ấn định chiến thắng cho Chainat Hornbill.

Chú thích ảnh
Đội trưởng Dangda cùng đồng đội đang có phong độ không tốt tại Thai League.Ảnh: Siam Sport

“Xin dành tặng bàn thắng này cho người dân Lào và các CĐV của CLB Chainat. Tôi rất vui mừng với bàn thắng này. Văn Lâm là một thủ môn giỏi, tôi đã biết cậu ấy từ trước đây rồi”, Soukaphone Vongchiengkham chia sẻ với Thể thao & Văn hóa ít phút sau khi trận đấu kết thúc.

Trong khi đó, với thất bại trước Chainai Hornbill, Muangthong United đã tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (15/16 đội) với cùng 6 điểm sau 6 vòng đấu như Chainat Hornbill, Chiangrai United, Ratchaburi và Suphanburi nhưng có hiệu số bàn thắng/thua tệ nhất, ghi được 5 bàn nhưng đã 9 lần để lọt lưới.

Điều đáng nói là Muangthong United hiện là đội đang có hàng phòng ngự tệ thứ ba Thai League, thủng lưới 9 lần, sau Chonburi (14 lần) và Trat cùng Ratchaburi (10 lần).

Tuy nhiên, thủ môn quốc gia Việt Nam Đặng Văn Lâm, người bắt chính cho Muangthong United xuyên suốt cả 6 trận đấu từ đầu mùa giải đến nay không bị CĐV Muangthong United cũng như truyền thông Thái Lan chê trách.

Giống như những trận đấu trước đó, ở trận thua Chainat Hornbill 0-3, Văn Lâm tiếp tục được chấm điểm cao, Siam Sport chấm cho Lâm 6 điểm, cao nhất CLB Muangthong United cùng đội trưởng Teerasil Dangda.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Văn Lâm và các đồng đội phải nhanh chóng ổn định tinh thần, sức lực để chuẩn bị đối diện với thử thách trong chuyến làm khách tiếp theo tại vòng 7 Thai League vào lúc 19h00 ngày 7/4.

Đó là chuyến làm khách đến sân của Nakhon Ratchasima đội đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

HLV tạm quyền của Muangthong United Uthai Boonmore khẳng định: “Vẫn còn nhiều điểm chúng tôi phải cải thiện và thay đổi để đội bóng lấy lại sự tự tin và mạch chiến thắng của mình”.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Thai League sau 6 vòng đấu

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm