'Messi Hàn Quốc' không sang Viêt Nam vì bận tập trung cùng Barcelona

18/07/2017 18:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tạm quyền U22 Hàn Quốc Jung Yong cho biết vì giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên tiền đạo được kỳ vọng nhất của họ phải chuẩn bị cùng Barcelona hướng tới mùa bóng mới và không thể sang Việt Nam.

Không may mắn như Xuân Trường được CLB Gangwon chấp nhận cho về tập trung cùng U22 Việt Nam, tiền đạo trẻ số 1 xứ kim chi Lee Seung-Woo đã không được CLB Barcelona trả cho U22 Hàn Quốc. Bên cạnh đó, giải VĐQG Hàn Quốc cũng đang khởi tranh nên nhiều CLB cũng không chấp nhận đưa cầu thủ tốt nhất cho U22 Hàn Quốc như Gangwon thực hiện với Xuân Trường.

HLV Jung Yong cho biết: “Lý do duy nhất chúng tôi không thể gọi Lee Seung-Woo dự giải này vì anh ta đang bận thi đấu chuẩn bị hướng tới mùa bóng mới cùng CLB Barcelona. Luật của FIFA mỗi năm chỉ cho phép các đội tuyển quốc gia tập trung cầu thủ vài đợt nhất định. Tôi rất tiếc vì không thể có sự phục vụ của cậu ấy và chúng tôi khẳng định mình rất muốn như thế”.

Dù vậy, U22 Hàn Quốc vẫn có lực lượng rất đáng gờm khi có rất nhiều tài năng hứa hẹn tương lai. Ông Jung Yong nói thêm: “Đội hình của U22 Hàn Quốc sang Việt Nam lần này một nửa vừa thi đấu tại World Cup U20 2017. Một nửa còn lại là những cầu thủ nằm trong danh sách chuẩn bị cho ASIAN Cup sắp tới”.

Chú thích ảnh
HLV Jung Young cho rằng sự thiếu vắng Lee Seung-woo không đáng ngại. Ảnh: Phạm Tuân.
Xuân Trường trở về với U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc mang 11 sao World Cup 20 tới Việt Nam

Xuân Trường trở về với U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc mang 11 sao World Cup 20 tới Việt Nam

Xuân Trường cuối cùng đã trở về, U22 Hàn Quốc mang 11 sao World Cup trẻ tới Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 11/7.

“Trước khi đến giải đấu này, chúng tôi đã phân tích 3 đối thủ còn lại. Tùy vào từng đối thủ tôi sẽ điều chỉnh trận đấu cho phù hợp. Tôi đã xem băng hình các trận đấu U20 Việt Nam thi đấu tại U20 World Cup 2017 vừa qua. Các cầu thủ trẻ Việt Nam tiến bộ nhanh, tinh thần tốt và đây là lứa cầu thủ hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”, vẫn lời thuyền trưởng U22 Hàn Quốc.

Trong khi đó, đại diện các cầu thủ U22 Hàn Quốc, đội trưởng Do Hyeon Seok cho biết: “Tôi đã từng thi đấu với một CLB của Việt Nam là B.Bình Dương ở BTV Cup gần đây trong màu áo đội Sinh viên Hàn Quốc. Tôi rất bất ngờ vì trình độ bóng đá của Việt Nam rất cao chứ không hề yếu như nhiều người nghĩ.

Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn với B.Bình Dương. Về Xuân Trường, tôi có biết cậu ấy đang thi đấu ở Hàn Quốc. Tôi không đánh giá chuyên môn của cậu ấy vì chưa từng có dịp thi đấu cùng và bản thân tôi cũng chưa thi đấu ở giải VĐQG Hàn Quốc”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm