Mất HLV, SLNA mất điểm trên sân khách

26/01/2015 05:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo ngoại binh Uche của chủ nhà S.Khánh Hòa BVN sau thời gian tịt ngòi đã toả sáng và ghi cú đúp bàn thắng, giúp đội bóng phố biển cầm chân SLNA trên sân nhà trong trận đấu HLV Ngô Quang Trường của đội khách bị truất quyền chỉ đạo.

Đúng như những gì người ta chờ đợi, sự xuất hiện của vị HLV trưởng ĐTQG và U23 Toshiya Miura trên khán đài sân vận động 19/8 Nha Trang trở thành động lực giúp cầu thủ trẻ 2 đội S.Khánh Hòa BVN và SLNA chơi một trận cống hiến.

Dẫu phải làm khách trên sân Nha Trang và có kết quả không mấy khả quan sau 4 lượt trận (1 thắng, 2 thua và 1 hòa), song so với đội chủ nhà thì đội bóng xứ Nghệ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Trận đấu thật sự bắt đầu nóng lên khi vị HLV trẻ Ngô Quang Trường có phản ứng thái quá với trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo. Sau tình huống đó, các cầu thủ SLNA bắt đầu thi đấu máu lửa hơn, tạo nhiều sức ép và sau nhiều tình huống có thể ghi bàn bị bỏ lỡ, cuối cùng tiền đạo Abubakar Mahadi đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho SLNA.

Dẫn bàn trong hiệp 1, tiếp tục tạo ra thế chủ động ở hiệp 2, chẳng ngạc nhiên khi đội trưởng Quang Tình nhanh chóng có bàn thắng giúp SLNA nâng tỉ số lên 2-0.

Những tưởng như thế đã là “hết phim”, và đội chủ nhà S.Khánh Hòa BVN đành chấp nhận trắng tay trên sân 19/8. Tuy nhiên, các học trò của HLV Võ Đình Tân vẫn không chịu buông xuôi, khi thi đấu quật cường ở những phút còn lại để níu giữ 1 điểm.

Không còn gì để mất, S.Khánh Hòa BVN bắt đầu sử dụng chiến thuật “chân dài” khi đưa cặp ngoại binh Dos Santos và Uche lên cắm ở phía trên và tăng cường hàng công bằng cách thay các trung vệ Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đình Nhơn ra nghỉ và đưa Cao Văn Triền, Huỳnh Đức Thịnh vào.

Sự thay đổi này một lần nữa đã phát huy hiệu quả, cặp tiền đạo ngoại binh Dos Santos-Uche với chiều cao và sức tì đè tốt đã khiến cho hàng phòng SLNA chao đảo. Càng về cuối trận, chủ nhà S.Khánh Hòa BVN càng thi đấu khởi sắc hơn. Đó cũng là thời điểm tiền đạo Uche lên tiếng với cú đúp bàn thắng giúp đội chủ nhà quân bình tỉ số 2-2.

Cầm hòa may mắn đội khách SLNA ở cuối trận, nên dễ hiểu trong phòng họp báo, trợ lý HLV Nguyễn Đình Đồng bên phía S.Khánh Hòa BVN đã tỏ ra không hài lòng với lối chơi của đội chủ nhà.

Ông Đồng nói: “Thật sự, ở trận này, các cầu thủ đội chủ nhà nhập cuộc không được tốt. Các tiền vệ liên tục chuyền bóng hỏng trong khi hàng thủ mắc sai lầm tạo cơ hội cho đội bạn ghi bàn. Tuy nhiên, sau bàn thắng của Uche, các cầu thủ bắt đầu xốc lại tinh thần và thi đấu khởi sắc hơn và cũng chính cầu thủ này một lần nữa lập công giúp chủ nhà có được 1 điểm”.

Trong khi đó,  HLV Ngô Quang Trường bên phía SLNA khá bất bình trong cách điều hành của trọng tài ở trận đấu này. Ông Trường phát biểu ngắn gọn: “Tôi không hài lòng vì cho rằng nhiều tình huống xử lí trọng tài có phần thiên vị cho đội chủ nhà”.

Nguyên Phúc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm