Martin Lo nghỉ tập sớm, HLV Park Hang Seo 'xem giò' học viên nhí

12/08/2019 18:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã trực tiếp “xem giò” một học viên nhí trong buổi tập chiều nay 12/8 của đội tuyển U22 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/8: Trực tiếp U18 Đông Nam Á, trực tiếp cúp quốc gia Đức

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/8: Trực tiếp U18 Đông Nam Á, trực tiếp cúp quốc gia Đức

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U18 Đông Nam Á 2019. Trực tiếp vòng 1 cúp quốc gia Đức. Lịch bóng đá ngày 12/8, rạng sáng 13/8.

Chú thích ảnh
Chiều nay 12/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, trong đợt tập trung thứ 4 chuẩn bị cho SEA Games 30

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập, thủ môn Phan Minh Thành chia sẻ: “Cảm xúc của tôi rất vui khi được có tên trong đợt tập trung lần thứ 2. Tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân mình.

Việc phải cạnh tranh với những đàn anh có nhiều kinh nghiệm thi đấu thì tôi không cảm thấy tự ti mà nghĩ rằng đó là động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tư tin hơn. Tất cả các cầu thủ tiếp thu giáo án rất nhanh. Chúng tôi thường xuyên trao đổi để hiểu nhau hơn, trong lúc tập luyện cũng luôn hô hào nhau.

Thần tượng của tôi là Nguyên Mạnh. Tôi thấy anh ấy có những pha ra vào hợp lý. Kỹ năng phản xạ của anh ấy rất tốt và đáng để đàn em học hỏi.

Tôi luôn tự tin ra vào tình huống bóng bổng. Chiều cao 1,93m và sải tay là là ưu điểm của tôi. Tuy nhiên, nhược điểm của tôi là chơi bóng bằng chân chưa tốt.

Các anh thủ môn ở Than Quảng Ninh là Tuấn Linh và Hoài Anh đã dặn dò tôi lên phải tự tin hơn nữa để có thể cạnh tranh suất thi đấu tại SEA Games 30. Anh Tuấn Linh hướng dẫn tôi chơi chân rất nhiều, dạy tôi cách quan sát trong mỗi trận đấu”.

Chú thích ảnh
Thủ môn Phan Minh Thành sở hữu chiều cao 1,93 và sải tay dài

Kể từ đầu tháng 7/2019 đến nay, U22 Việt Nam đã có 4 đợt tập trung ngắn hạn. Đây là quãng thời gian để HLV Park Hang Seo thử nghiệm và sàng lọc, trước khi tập trung lực lượng mạnh nhất vào tháng 10, giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 30.

Trong đợt tập trung ngắn hạn này, mặc dù quân số được triệu tập ít hơn nhưng HLV Park Hang Seo vẫn tiếp tục trao cơ hội thử nghiệm cho một số gương mặt mới.

Đáng chú ý là sự trở lại của bộ đôi cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB Huế là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Trần Danh Trung. Ngoài ra, sự góp mặt của 2 cầu thủ khác cũng đến từ giải hạng Nhất là Đỗ Xuân Thi (Đăk Lăk) và Ngô Hồng Phước (An Giang) cũng tạo ra nét tươi mới cho đợt hội quân lần này của U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ở buổi tập chiều nay 12/8, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý đã cho U22 Việt Nam tập nhẹ. Sau màn khởi động để giãn cơ, U22 Việt Nam chuyển qua bài tập tâng bóng và chơi bóng bổng
Chú thích ảnh
Trong khi đó, Martin Lo cùng 6 đồng đội khác phải nghỉ tập sớm do đã phải thi đấu vào ngày hôm qua
Chú thích ảnh
Trong lúc U22 Việt Nam tập luyện, HLV Park Hang Seo đã tranh thủ “xem giò” 1 học viên nhí của PVF đang theo dõi trên băng ghế ở bên ngoài đường piste. Ông xem chiều dài chân, nắn đầu gối và bắp đùi của học viên nhí này
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tiếp theo đó, U22 Việt Nam chuyển sang bài tập đá bóng ma rồi kết thúc buổi tập bằng màn sút phạt và sút penalty.

Ở những lần tập trung trước, HLV Park Hang Seo vẫn chưa thể đánh giá hết năng lực của U22 Việt Nam khi chỉ giao hữu với U18 Việt Nam, CLB Viettel và tự chia đôi đội hình đá đối kháng. Nhưng ở lần tập trung này, U22 Việt Nam sẽ  thi đấu giao hữu với Kitchee, đội bóng này đã 3 lần vô địch Hong Kong và nhiều lần góp mặt ở AFC Cup và AFC Champions League.

Đây được xem là “quân xanh” chất lượng để HLV Park Hang Seo có được đánh giá chính xác nhất sau những đợt tập trung gần đây của U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm PVF từ hôm nay đến ngày 15/8 tới. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đá tập với CLB Kitchee vào ngày 14/8 để thử nghiệm chiến thuật và con người

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm