Malaysia và Indonesia khó khăn hơn Việt Nam trước 'đại chiến' vòng loại World Cup

03/10/2019 07:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức phát ra từ đất nước của tháp đôi và xứ vạn đảo cho thấy Malaysia và Indonesia đều gặp khó hơn đội tuyển Việt Nam khi họ sẽ chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt ngày 10 và 15/10 sắp tới.

Tuyển Việt Nam mất Xuân Trường, ông Park có cần lo lắng?

Tuyển Việt Nam mất Xuân Trường, ông Park có cần lo lắng?

Chúng ta đã biết là Xuân Trường đứt dây chằng đầu gối, dự kiến nghỉ đấu cỡ 6-9 tháng. Liệu sự vắng mặt của tiền vệ quê Tuyên Quang có ảnh hưởng tới tuyển Việt Nam?

HLV Park Hang Seo hiện tại chỉ đau đầu với chấn thương nặng của tiền vệ Lương Xuân Trường, người mới đứt dây chằng đầu gối và phải rời xa sân cỏ ít nhất nửa năm tới. Tuy nhiên, thời gian qua, Xuân Trường cũng không có phong độ cao và HLV Park Hang Seo không điền tên cầu thủ này vào đội hình xuất phát mà chỉ là một phương án thay thế trong hiệp 2.

Xuân Trường là trường hợp chấn thương duy nhất của Việt Nam, trong khi đối thủ Malaysia vừa tập trung với 5 trụ cột đang dính chấn thương. HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Việt Nam có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu, triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi cũng như vậy. Lúc này, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ bình phục trong thời gian nhanh nhất, để kịp chuẩn bị cho trận đấu ở Hà Nội".

HLV Tan Cheng Hoe cũng xác nhận, ông chờ đến sau trận giao hữu ngày 5/10 của Malaysia trước Sri Lanka để đưa ra quyết định có triệu tập cầu thủ thay thế hay không.

Những cầu thủ mà HLV Tan Cheng Hoe có thể không đưa được vào sân khi gặp Việt Nam là cặp tiền vệ Nor Azam Azih và Danial Amier, tiền đạo Janasekaran Partiban, tiền vệ Abdul Halim Saari và trung vệ Shahrul Saad. Trong số này, Shahrul Saad được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự Malaysia. Trung vệ 26 tuổi này từng ghi bàn gỡ 1-2 vào lưới Việt Nam, trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 (hòa 2-2, Safawi là người đá phạt thành công gỡ hòa cho chủ nhà hôm đó).

Chú thích ảnh
Malaysia (trái) đặt quyết tâm rất lớn trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10 sắp tới tại Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Linh

Dẫu vậy phát biểu trước giới truyền thông nước nhà, cả tiền vệ Sumareh và hậu vệ Shahrul Saad tuyên bố họ tin vào khả năng Malaysia chiến thắng Việt Nam trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 ngày 10/10 tới.

“Chúng tôi không thể thắng Việt Nam trong 3 cuộc chiến gần nhất, trong khuôn khổ AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới sẽ rất khác. Mọi thứ đã thay đổi sau một năm. Chúng tôi chiến đấu với tất cả năng lực bản thân và tinh thần.

Malaysia hiện đồng đều, với sự kết hợp những cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đến Hà Nội để giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi không hề e ngại trước áp lực ở sân Mỹ Đình. Lúc này, Malaysia đã sẵn sàng, và háo hức cho cuộc chiến sắp tới”, Shahrul Saad nói.

Trong khi đó, Indonesia có vẻ nhẹ ký hơn so với đối thủ Malaysia mà Việt Nam sẽ gặp giữa tháng 10 này. So sánh về chất lượng đội hình lẫn chiến thuật, Indonesia không được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Park Hang Seo. Cựu HLV Đồng Tâm. Long An đang dẫn dắt Indonesia là Simon McMenemy đã sẵn sàng từ chức nhưng vẫn được giữ lại vì chưa có người thay thế phù hợp.

Indonesia đã thua cả 2 trận trước Malaysia và Thái Lan ở vòng loại này, họ sẽ phải gặp đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là UAE ngày 10/10 nên có thể mọi thứ sẽ chấm hết với tập thể này nếu bị UAE vượt qua. Bên cạnh đó, hình ảnh xấu xí trên khán đài của CĐV Indonesia với Malaysia khiến thánh địa Gelora Bung Karno không còn là “chảo lửa”. Trận đấu với Thái Lan gần nhất, Indonesia đã không được nhiều CĐV đến ủng hộ.

Hiện tại, Indonesia xem trận đấu với UAE là quyết định nên họ đã di chuyển đến quốc gia Tây Á trước hơn một tuần lễ. Indonesia sẽ làm quen với điều kiện thi đấu ở UAE để quyết chơi một trận sống mái của đội nhà ở vòng loại này. Nếu thua, thầy trò HLV McMenemy có thể sẽ tung cờ trắng ở vòng loại này bởi chuyện đi tiếp khi ấy sẽ là cực khó.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm