Malaysia ‘tuyên chiến’ thầy trò HLV Park Hang Seo, Trọng Hoàng đắt giá nhất tuyển Việt Nam

13/11/2018 16:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Malaysia ‘tuyên chiến’ thầy trò HLV Park Hang Seo, Trọng Hoàng đắt giá nhất tuyển Việt Nam  là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/11.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTV5, VTC trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTV5, VTC trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Philippines vs Singapore, Indonesia vs Timor (cùng 19h00, 13/11).

Lịch trực tiếp AFF Cup 2018 hôm nay, 13/11

19h00, 13/11: Philipines vs Singapore

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

19h00, 13/11: Indonesia vs Đông Timor

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem trực tiếp trên VTC9:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc9

Xếp hạng bảng A

VTV6. VTV5. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Philipines vs Singapore. Indonesia vs Timor

Xếp hạng bảng B:

 

Chú thích ảnh

Bất ngờ với cầu thủ đắt giá nhất tuyển Việt Nam

Khá bất ngờ, không phải những cái tên nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường mà cầu thủ được định giá cao nhất đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup này là Nguyễn Trọng Hoàng. Theo Transfermarkt, giá của Nguyễn Trọng Hoàng hiện tại là 100 nghìn euro.

Trong khi con số này của Công Phượng chỉ 25 nghìn euro. Cũng theo Transfermarkt, Nguyễn Anh Đức và Lương Xuân Trường giá chỉ bằng nửa Nguyễn Trọng Hoàng, đồng giá 50 nghìn euro.

Chú thích ảnh
Trọng Hoàng đắt giá nhất Việt Nam

HLV Malaysia “tuyên chiến” thầy trò HLV Park Hang Seo

Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Campuchia ở trận ra quân và ngược dòng thắng 3-1 trên sân nhà Bukit Jalil tối 12/11 dù bị Lào chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 7. HLV Malaysia Tan Cheng Hoe thể hiện sự tự tin trước chuyến làm khách tới Việt Nam: "Các cầu thủ của tôi có tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Bị thủng lưới sớm, đối thủ phòng ngự số đông nhưng đội kiên trì tấn công. Tôi hi vọng họ sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần này trong trận làm khách của Việt Nam sắp tới", HLV Tan Cheng Hoe nói sau trận đấu.

HLV Tan Cheng Hoe cũng tuyên bố Malaysia sẽ đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình: "Malaysia sẽ không chơi phòng ngự trong suốt 90 phút, dù làm khách của Việt Nam. Các học trò của tôi sẽ tấn công và tìm kiếm những bàn thắng".

Chú thích ảnh
HLV Malaysia Tan Cheng Hoe

Malaysia tới Hà Nội vào chiều mai

Sau khi đánh bại tuyển Lào, Malaysia sẽ đến Việt Nam vào ngày mai, sẵn sàng "chiến" với đội tuyển Việt Nam. Vào lúc 14h20 ngày 14/11/2018, đội tuyển Malaysia sẽ đặt chân đến Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2018. Hôm qua, đội tuyển Malaysia đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi đánh bại Lào trên sân nhà với tỷ số 3-1. Qua đó, tạm thời dẫn đầu bảng A với 6 điểm.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình. Đây được coi là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định ngôi đầu ở bảng A.

"Messi Campuchia" không hài lòng với HLV trưởng

Ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu với Myanmar, nhưng "Messi Campuchia" Chan Vathanaka không thể chơi trọn vẹn 90 phút vì chấn thương. Campuchia cũng không giữ được lợi thế dẫn trước và thua ngược 1-4. Sau trận đấu, chân sút 24 tuổi đăng tải hình ảnh mình ghi bàn lên trang cá nhân kèm lời đề tựa: "Tôi không đủ khả năng cho ĐTQG".

Không rõ Vathanaka ám chỉ gì nhưng có lẽ có liên quan đến chi tiết anh phải rời sân chỉ sau 45 phút đầu tiên. Cõ lẽ, sau “Messi” Lào, đến lượt “Messi” Campuchia tỏ ý không hài lòng với HLV trưởng.

“Lão tướng” tự tin đặt mục tiêu đoạt giày Vàng AFF Cup

Sau khi tỏa sáng giúp Malaysia ngược dòng đánh bại đội tuyển Lào, “lão tướng” Norshahrul Idlan Talaha tự tin đặt mục tiêu đoạt “giày Vàng” AFF Cup 2018. 

Phát biểu sau trận đấu, Norshahrul Idlan Talaha nói: “Trong hiệp 1, Malaysia không muốn mạo hiểm nên chưa dồn hết sức để tấn công. Trong giờ nghỉ, huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe đã yêu cầu toàn đội chơi tấn công để ghi thêm bàn thắng, không ngại mắc sai sót. Nhờ đó Malaysia đã chơi tốt hơn và có thêm 2 bàn thắng ở cuối trận.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu “giày Vàng”, Norshahrul Idlan Talaha tỏ ra tự tin nhưng số 9 của Malaysia quả quyết sẽ đặt thành tích của đội lên trên hết.

“Trước tiên, tôi muốn Malaysia giành chiến thắng và thi đấu thành công tại AFF Cup 2018. Còn về việc cạnh tranh danh hiệu “giày Vàng”, tôi tin mình đủ sức ganh đua với Adisak Kraisorn. Tuy nhiên, tôi phải hy vọng Kraisorn không ghi được thêm bàn thắng nào nữa cho Thái Lan”, Talaha nói.

Xác định 4 đội về vào bán kết VCK U21 Quốc gia 2018

Sau lượt trận cuối cùng bảng B VCK U21 Quốc gia 2018, BTC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết đó là U21 Hà Nội, U21 B.Bình Dương, U21 HAGL và U21 Viettel.

Các cắp đấu sẽ lần lượt được diễn ra vào ngày 14 và 15/11 trên SVĐ Tự Do.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm