Malaysia thuê thầy ngoại như tuyển Việt Nam và Thái Lan?

03/01/2022 17:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau thành tích bết bát ở AFF Cup 2021 có thể mở ra một tương lai khác cho ĐTQG Malaysia. LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể không loại trừ khả năng tìm kiếm một HLV ngoại quốc cho đội tuyển, tương tự những gì mà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đã áp dụng.

HLV Tan Cheng Hoe từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia

Theo thông báo của LĐBĐ Malaysia (FAM) hôm nay (3/1), HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia.

Malaysia là đội tuyển có truyền thống ở khu vực và trung thành với các chiến lược gia nội lâu bậc nhất trong số những quốc gia ASEAN. Trước thành công ấn tượng bằng 2 HCV SEA Games 2009, 2011 và ngôi vô địch AFF Cup 2010 lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến lúc này, Malaysia chỉ cho phép các HLV nội dẫn dắt các đội tuyển quốc gia.

Cái tên nổi bật đương nhiên là ông Rajagopal, vị chiến lược gia được đặt cho biệt danh “lão nông” đã đem về thành tựu đó cho “Những chú Hổ”. Tiếp đó là Ong Kim Swee, người có gần 15 năm giữ các chức vụ HLV rồi GĐKT các đội tuyển Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe quyết định rời ghế HLV trưởng Malaysia trước hợp đồng 1 năm. Ảnh: FAM
HLV Tan Cheng Hoe quyết định rời ghế HLV trưởng Malaysia trước hợp đồng 1 năm. Ảnh: FAM

Trước đó, từ năm 2005, FAM đã đặt trọn niềm tin vào hệ thống HLV trong nước. Và dù không còn ở trên đỉnh cao khu vực thêm một lần nào từ sau năm 2010, Malaysia vẫn không thay đổi triết lý làm bóng đá của mình. Những người đứng đầu FAM quan niệm bóng đá Malaysia có thể tự lực cánh sinh nhờ HLV nội, bên cạnh thuê các trợ lý nước ngoài để tận dụng tiến bộ mới.

HLV Tan Cheng Hoe do đó đã được tạo cơ hội làm việc cho đội tuyển Malaysia sau triều đại không như ý của HLV Ong Kim Swee. Ông thầy này được tin tưởng vì đã theo sát các đội tuyển quốc gia trong vai trò trợ lý cho các HLV trưởng. Và bản thân HLV Tan Cheng Hoe đã nhận được sự tín nhiệm kéo dài đến 4 năm, trước khi quyết định nói lời chia tay vào hôm 3/1 này.

Bóng đá Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe luôn bị ám ảnh khi đối đầu đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Bóng đá Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe luôn bị ám ảnh khi đối đầu đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội tuyển Malaysia dưới tay HLV Tan Cheng Hoe dù đạt được một số thành tựu cũng không thể một lần đưa “Những chú Hổ” chiến thắng trọn vẹn một giải đấu. HLV sinh năm 1968 thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và hồi tháng 6 vừa qua vẫn không thể vượt qua thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Malaysia toàn hoà và thua Việt Nam dưới triều đại ông Tan, đó là điều khó chấp nhận với CĐV của “Những chú Hổ”. Thất bại ở AFF Cup 2021 càng khiến HLV Tan Cheng Hoe bị chỉ trích nặng nề.

Dù FAM có vai trò không nhỏ trong việc tác động đến HLV Tan Cheng Hoe về cách sử dụng cầu thủ nhập tịch (từ AFF Cup 2018 đến Vòng loại thứ 2 World Cup 2022), rồi tiếp tục thay đổi khi loại bỏ nhóm cầu thủ này để tạo cơ hội cho các nội binh (ở AFF Cup 2021), người ta chỉ thấy một Malaysia loay hoay, tự dẫm lên vết xe đổ của chính mình.

HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau AFF Cup 2021 cũng là điều được giới chuyên môn nhận định là muộn màng, bởi dưới tay ông thầy 54 tuổi, Malaysia không có đột biến đáng kể về chuyên môn.

Họ vẫn giữ truyền thống là “khắc tinh” với Thái Lan, nhưng lại thua Việt Nam và Indonesia. Đến Singapore dự AFF Cup 2021, ông Tan Cheng Hoe chỉ mang theo 24 cầu thủ thay vì 30 người như cho phép và khi các học trò dính COVID-19, Malaysia cuống cuồng nhưng không thể làm gì hơn.

HLV Tan Cheng Hoe rời đội tuyển Malaysia lúc này cũng có thể là điều tích cực cho bóng đá Malaysia. Và trước đó, khi người đồng nghiệp Ong Kim Swee quyết định chia tay ghế GĐKT của FAM để làm việc cho CLB Sabah sau Vòng loại U23 châu Á 2022, có thể FAM sẽ nghĩ đến một HLV ngoại như cách đã giao đội U23 Malaysia cho trợ lý Brad Maloney dẫn dắt.

HLV Maloney cũng đã ghi dấu ấn khi đưa U23 Malaysia vượt mặt U23 Thái Lan đứng đầu bảng để dự VCK U23 châu Á 2022 tháng 6 tới. FAM có thể sẽ tìm một HLV ngoại thay vì vẫn cố duy trì triết lý cũ. Người Malaysia từng hy vọng sự xuyên suốt trong cách làm bóng đá với HLV nội sẽ giúp họ đi đúng hướng, nhưng những thất bại liên tục 10 năm qua có thể đã khiến FAM hết kiên nhẫn.

Với động thái vừa qua từ Malaysia, cuộc đối đầu của các quốc gia khu vực Đông Nam Á hứa hẹn sẽ thêm phần thú vị. “Những chú Hổ” trên thực tế có nguồn lực cầu thủ rất tiềm năng và nếu tìm được HLV phù hợp, họ có thể vươn tới những thành công của Thái Lan, Việt Nam, Indonesia.

Trước mắt, bóng đá Malaysia sẽ đặt mục tiêu có vé chính thức đến VCK Asian Cup 2023 và U23 Malaysia thi đấu thành công ở VCK U23 châu Á 2022. HLV mới có thể cũng được giao chỉ tiêu cao tại Asiad 2022 và AFF Cup 2022.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm