Malaysia, Thái Lan lo gặp khó trước U23 Việt Nam

16/04/2015 13:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về kết quả bốc thăm SEA Games 28, HLV Ong Kim Swee nhận định, hai bảng đấu tương đối cân bằng dù bảng B có 6 đội, nhiều hơn 1 đội so với bảng A.

“Thái Lan và Việt Nam là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết với Malaysia. Chúng tôi không được phép  để thua khi đối đầu những đội bóng này” – HLV Ong Kim Swee trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Bernama sau trận giao hữu của đội U23 Malaysia với CLB MK Land trên sân tập của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chiều 15/4 vừa qua.



HLV Ong Kim Swee thận trọng trước các trận đấu với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại SEA Games 28

Đây là trận đấu mà U23 Malaysia đã giành chiến thắng 2-0 với cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 do công của Rozaimi Ab Rahman và Muhammad Akram Mahinan.

HLV Ong Kim Swee cho biết, khác với kỳ SEA Games 27 hai năm về trước tại Myanmar, lần này, U23 Malaysia không bị áp lực trong việc phải bảo vệ tấm HCV, vì thế tâm lý thi đấu của các cầu thủ đang khá thoải mái.

Mới đây, HLV Ong Kim Swee đã bổ sung vào danh sách U23 Malaysia Matthews Davies, trung vệ có mẹ là người Malaysia, bố người Australia, bản thân Matthews Davies được cấp quốc tịch Malaysia cách đây chưa lâu và chuyển từ Perth Glory về thi đấu cho CLB Pahang trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải đầu tháng 4.

Về cậu học trò mới, HLV Ong Kim Swee nhận xét: “Matthews Davies là một cầu thủ có tài năng nhưng chúng ta cần cho cậu ấy thêm thời gian vì mới tập trung cùng đội được 1 tuần. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ tiến bộ hơn sau một tháng tập trung đội tuyển”.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 28, HLV Kiatisuk Senamuang của U23 Thái Lan nhận xét: “Đây là một bảng đấu khá khó khăn vì mọi đội bóng đều muốn đánh bại chúng tôi hiện đang là ĐKVĐ, đặc biệt Malaysia và Việt Nam. Thái Lan, Malaysia và Việt Nam sẽ cạnh tranh vé vào bán kết nhưng những trận đấu với Lào, Brunei hay Timor Leste cũng không hề dễ dàng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị lực lượng tốt nhất để đối diện với những khó khăn ở phía trước”.



Các cầu thủ U23 Singapore háo hức chờ thi đấu tại SEA Games 28 với tư cách chủ nhà. Ảnh: FAS

Một lo ngại khác của HLV Kiatisuk là việc ở vào bảng đấu có 6 đội, phải thi đấu 5 trận vòng bảng khiến nền tảng thể lực bị ảnh hưởng. “Chúng tôi phải chọn những cầu thủ tốt nhất, thể lực đảm bảo có thể thi đấu mọi trận đấu.

U23 Thái Lan đang tập trung tập luyện tại Nakhon Ratchatsima và tới ngày 25/5 mới bay sang Singapore.

Tại bảng A, HLV trưởng U23 Singapore Aide Iskandar cho biết hài lòng với kết quả bốc thăm nhưng không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Singapore, HLV Aide Iskandar đánh giá: “Có thể bảng B khó khăn hơn nhưng ở khu vực Đông Nam Á không có đội bóng nào bị đánh giá yếu. Các đội bóng đều đã có nhiều tiến bộ và chúng tôi không được đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào.

Môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ khởi tranh từ ngày 29/5, một tuần trước lễ khai mạc. Trận chung kết của giải diễn ra ngày 15/6.

Lịch thi đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 28 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6/5, Cũng trong ngày 6/5, BTC SEA Games 28 Singapore sẽ tiến hành bán vé xem môn bóng đá ở cả hai bảng A và B.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại SEA Games 28?


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm