Malaysia chuẩn bị kỹ, nghênh chiến Olympic Việt Nam

11/03/2015 11:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Nhật Bản, chủ nhà Malaysia mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Olympic Việt Nam cho vị trí nhì bảng I cùng cơ hội tìm kiếm vị trí tại VCK U23 châu Á 2016. Và sự chuẩn bị của Olympic Malaysia cho các trận đấu vòng loại vào cuối tháng 3 tới là không thể coi thường.

Đội tuyển Olympic Malaysia, chủ nhà bảng I vòng loại U23 châu Á 2016, trên hành trình chuẩn bị của mình đã có trận giao hữu với Zobahan FC (Iran), CLB từng giành ngôi á quân AFC Champions League 2010 (thua 0-5) tại Kuala Lumpur đầu tháng 1 trước khi tham dự Bangabandhu Gold Cup 2015.

Tại giải đấu này, Olympic Malaysia đã lên ngôi vô địch sau khi thắng chủ nhà Bangladesh 3-2 trong trận chung kết. Phong độ của các học trò HLV Razip Ismail rất ấn tượng khi thắng Bangladesh 1-0 và Sri Lanka 2-0 ở vòng bảng, thắng Olympic Singapore 1-0 ở bán kết.

Lần gần nhất bóng đá Malaysia đăng quang ở giải đấu này là năm 1997 và chiến thắng vừa qua tại Dhaka cũng chính là danh hiệu quốc tế đầu tiên của HLV Razip Ismail trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Olympic Malaysia.

Sau giải đấu này, Olympic Malaysia còn có 3 trận giao hữu trước Olympic Indonesia (thua 0-1), U20 Fiji (thua 0-1) và Olympic Pakistan (thắng 2-1).

HLV Razip Ismail khẳng định: “Chúng tôi ở bảng đấu khó khăn. Nhật Bản và Việt Nam đều là đối thủ mạnh nên chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình để có thể đứng nhì bảng và giành vé tham dự VCK”.

Bên cạnh Malaysia và Nhật Bản, một đối thủ khác của Olympic Việt Nam tại bảng I là Macau (Trung Quốc). Mặc dù vậy, so với 3 đội bóng cùng bảng, Olympic Macau (Trung Quốc) không được đánh giá cao về cơ hội vượt qua vòng loại.

Trong số 3 đội khách, Olympic Nhật Bản cũng lên kế hoạch tới Malaysia sớm nhất, dự kiến từ 16/3 để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi tại địa điểm thi đấu.

Vào lúc 19h10 tối nay (tức 17h10 giờ Việt Nam), trên sân Fukuda Denshi Arena, đội Olympic Nhật Bản sẽ có trận giao hữu với Olympic Myanmar. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Teguramori Makoto trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016.

Theo lịch, Olympic Nhật Bản còn có một trận đấu tập nội bộ khác vào ngày 21/3 nhưng cuộc đối đầu với Olympic Myanmar chính là bài test cuối cùng của đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng I vòng loại U23 châu Á.

Tuy nhiên, ngay từ hôm 3/3, ông Teguramori Makoto đã chốt đội hình tham dự giải đấu tại sân Shah Alam (Malaysia) vào cuối tháng này. Trong số những cầu thủ được triệu tập nổi lên có Minamino Takumi (FC Saltzburg) và Kubo Yuya (BSC Young Boys) đang thi đấu ở châu Âu. Takumi từng nhiều lần đối mặt và ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... Do những vướng mắc với các CLB chủ quản nên 2 cầu thủ Kubo Yuya và Minamino Takumi chỉ góp mặt ở 2 trận đấu gặp Olympic Việt Nam và Olympic Macau (Trung Quốc).

Trong trận giao hữu mới đây, Olympic Nhật Bản đã thắng Olympic Singapore 8-1. Nhận thấy rõ khả năng của mình cũng như sức mạnh của các đối thủ, HLV Teguramori Makoto “mạnh miệng” tuyên bố: “Tôi tin rằng mình đã chọn những cầu thủ có đủ khả năng giúp Nhật Bản vượt qua mọi đối thủ. Tôi cũng biết về nhược điểm trong khả năng dứt điểm của Nhật Bản nhưng chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tấn công để vượt qua mọi đối thủ và giành quyền đi tiếp”.

***

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp đối thủ Malaysia vào ngày 27/ 3, Nhật Bản ngày 29/ 3 và Macau (Trung Quốc) 31/3. Theo điều lệ, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu VCK U23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm