LS V-League 2021 tạm hoãn: Niềm vui người này, hụt hẫng đội kia

09/02/2021 12:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc hoãn giải đấu lúc này sẽ khiến chúng ta hụt hẫng đôi chút bởi guồng quay LS V-League 2021 đang rất trơn tru và ngon trớn. Khi mọi thứ đang vào phom với đội này thì sẽ có tiếc nuối cho họ bởi chuyện phải chấp nhận dừng lại lúc đang hứng khởi. Ở chiều ngược lại, khi chưa có được khởi đầu suôn sẻ thì đúng như cơ hội quý giá cho đội kia kịp bắt nhịp trở lại.

V League hoãn vì Covid-19: Nhiều CLB cho các cầu thủ xả trại về quê ăn Tết sớm

V League hoãn vì Covid-19: Nhiều CLB cho các cầu thủ xả trại về quê ăn Tết sớm

Sau khi vòng 4 V-League 2021 bị hoãn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều đội bóng đã cho các cầu thủ về quê ăn Tết sớm trước kế hoạch.

Hẳn nhiên, với Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng thì họ bỗng dưng phải khựng lại khi phong độ đang cao với 2 chiến thắng. Trong khi đó, có lẽ Hà Nội, Viettel, Nam Định, SLNA hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang khấp khởi bởi đơn giản họ cần thời gian để ổn định rồi trở lại.

ĐKVĐ Viettel mới có 1 điểm, Hà Nội tệ hại khi trắng tay cả 2 trận. Những cái chưa được của cả 2 lộ ra sớm hơn dự tính, nếu không kịp bịt lỗ rò hoặc gia cố và căn chỉnh, chưa biết chừng còn trôi tuột thêm nữa. Phong độ chưa tốt của nhân tố trụ cột cùng với việc chưa thể hòa nhập để vận hành trơn tru cùng lối chơi của các tân binh là điều dễ nhận ra nơi Hà Nội FC.

Với Viettel, nếu không có thêm mảng miếng tấn công, sự đa dạng bài vở trong lối chơi thì rất dễ để đối phương bắt bài, hóa giải. Giải đấu tạm dừng là cơ hội quý như vàng giúp nhà cầm quân Chu Đình Nghiêm cùng Trương Việt Hoàng ổn định lòng quân, xốc lại tâm thế, kết nối lối chơi cho việc tìm đường trở lại một cách nhanh nhất có thể.

Quãng nghỉ có thể ảnh hưởng đến câu chuyện chung về các kế hoạch hay điều chỉnh trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, với những ngày có thêm như thế sẽ giúp cho những bản hợp đồng ngoại binh đăng ký “vét” trong ngày cuối có được cơ hội hòa nhập cùng đội bóng mới.

Walsh Chevaughn về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Oussou Konan đến Nam Định, Gramoz Kurtaj quay lại Thanh Hóa, Bruno Henrique De Sousa gia nhập SLNA hay Pereira Diogo Junior cập bến Than Quảng Ninh là những ví dụ điển hình.

Nếu những đội bóng đang xuất phát chậm cần thêm thời gian điều chỉnh thì ở chiều ngược lại, sẽ không mấy vui với 3 CLB thắng được 2 trận đầu tiên Hải Phòng, B.Bình Dương cùng SHB Đà Nẵng.

Nghĩa là họ như cỗ máy đang vận hành trơn tru bỗng nhiên đứng lại vì trục trặc của “chi tiết lỗi” mang tên Covid-19. Liệu họ có giữ được phong độ cùng tinh thần đang có để tăng tốc hay sẽ trúc trắc trong vận hành rồi buộc phải chạy đà trở lại? Cũng không loại trừ khả năng, hoàn cảnh khách quan bất khả kháng này khiến V-League khi trở lại có thể sẽ còn biến động nhiều hơn nữa.

Tóm lại, có thể chỉ mới 2 vòng đấu chưa thể khẳng định bất cứ điều gì một cách xác thực nhất. Có thể, không phải cứ cho rằng những đội đang vượt lên sẽ băng luôn hay ai đang kém thế sẽ tụt lại phía sau chẳng hạn.

Chỉ biết rằng việc gìn quân, giữ tướng, căn chỉnh và đảm bảo trạng thái thế nào cho ngày giải đấu trở lại, nhất là quãng nghỉ Tết sẽ tác động rất nhiều cho hành trình tiếp theo ở mỗi đội bóng.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm