Long An thất trận khi rời sân nhà

14/03/2016 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu trận đấu chỉ kéo dài trong 45 phút, “Gạch” có thể nghĩ đến chuyện có điểm ra về trên sân khách. Còn với đội hình chắp vá nghiêm trọng như hiện tại, dù GĐKT Huỳnh Ngọc San có tài đến đâu cũng khó cứu nổi đội nhà.

Long An đã có một hiệp đấu tạm được trên Tây Đô khi họ có bàn thắng bất ngờ của Tấn Tài. Những tưởng may mắn song hành với họ chiều qua bởi gần như cả trận, thầy trò ông San chỉ biết chống đỡ những đợt tấn công của chủ nhà. Nhưng thực lực cuối cùng đã lên tiếng.

HLV Ngô Quang Sang của Long An thất vọng cho biết với đội hình thiếu hụt trụ cột trầm trọng như hiện tại, quá khó cho ông hay bất cứ người nào làm công tác huấn luyện ở “Gạch”. Đội hình hiện tại được ông Sang sử dụng qua 4 vòng đấu và gần như ông không dám thay người.

Lý do là bởi khoảng cách giữa 2 đội hình là quá khập khiễng và khi thay vào rất dễ vỡ trận. 2 trụ cột Quang Thanh và Tài Em chưa chắc ngày trở lại, hàng thủ của “Gạch” cũng điêu đứng sau sự ra đi của Chí Công. Trung vệ tốt nhất mà “Gạch” có là Hoàng Lâm đang xuống dốc phong độ thấy rõ. Hoàng Lâm không thể là lá chắn vững chắc trước khung thành Quốc Cường, một người cũng đang bên kia sườn dốc.

Ngoại binh, vị trí mà lãnh đạo Long An tin tưởng sẽ gánh vác đến 50% sức mạnh của đội, thì giờ có khi là hiểm họa. Sunday nhận “vé vớt” trụ lại CLB với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng chơi rất nhiệt tình, nhưng năng lực của cầu thủ này chỉ ở mức hạn chế.

XSKT Cần Thơ (trái) tỏ ra quá mạnh so với Long An. Ảnh: Dương Thu

Sunday không thể sánh được với những anh em nhà Carlos hay gần nhất là Diabate, cầu thủ có vấn đề bệnh tim đã mất hút khỏi V-League. Trong lối chơi phòng ngự phản công của “Gạch”, ngoại binh trên hàng công là quan trọng nhất. Nhưng khi “kiếm cùn”, tất yếu “Gạch” bị khoan thủng.

Nhận thấy đối thủ gặp vấn đề về thể lực, HLV Vũ Quang Bảo dồn đội hình tấn công mạnh trong hiệp 2. Với cặp ngoại binh có sức càn lướt như Oseni và Patiyo, hàng thủ Long An mau chóng lộ tử huyệt.

2 bàn thắng của Patiyo và Quang Tình chưa phản ánh hết số cơ hội mà chủ nhà tạo được về phía khung thành Quốc Cường. Thủ thành Long An nhiều phen đã “bốc hỏa” chỉ trích các đồng đội nặng nề trên sân do bỏ vị trí hoặc không đủ thể lực đeo bám đối thủ.

XSKT Cần Thơ có thể không mạnh trên sân khách khi họ toàn thua 2 trận xa nhà gần nhất, nhưng có lẽ với dàn quân hùng hậu hiện có, chỉ cần chơi tốt trên sân nhà, thầy trò ông Bảo hoàn toàn có thể tin vào vé trụ hạng. Còn với Long An, đội hình mong manh hiện tại của họ rất dễ vỡ khi đua đường trường.

Minh Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm