Long An chưa phải là duy nhất, từng có đội tự đá về lưới nhà và thua... 0-149

20/02/2017 11:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – "Màn tấu hài" hy hữu trên SVĐ Thống Nhất mới đây chưa phải là quá ghê gớm, nếu đem so với trận thua kỷ lục của bóng đá thế giới được lập nên cách đây 15 năm.

Năm 2002, Liên đoàn bóng đá Madagascar đã có những bản án nghiêm khắc dành cho Stade Olympique de L'Emyrne (DNNN) sau khi để thua với tỷ số 149-0.

Cụ thể, sau những hằn học với trọng tài HLV đội bóng này đã chỉ đạo cho các cầu thủ tự đá vào lưới nhà để phản đối. HLV Ratsarazaka Zaka Be và 4 cầu thủ của DNN trực tiếp tham gia vào sự việc đã phải nhận những án phạt nghiêm khắc. Với HLV, ông này bị cấm chỉ đạo 3 năm tại tất cả các giải đấu. 4 cầu thủ kia phải thụ án treo giò đến hết mùa. Tất cả đều không được phép có mặt trên bất kỳ SVĐ nào tại Madagascar cho đến khi thụ án xong.

"Màn tấu hài" trên SVĐ Thống Nhất được các cầu thủ Long An tạo nên:


"Chúng tôi đã đưa ra những án phạt mang tính răn đe nghiêm khắc", Jacques Benony, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Madagascar phát biểu trong một cuộc họp báo.

Tất cả các cầu thủ còn lại, bao gồm cả đối thủ của DNN trong trận đấu đó, AS Adema cũng nhận được cảnh báo sẽ phải nhận án phạt nặng nếu tình trạng trên còn tái diễn. Trái ngược hoàn toàn, trọng tài cầm còi trong trận này lại hoàn toàn không phải nhận bất kỳ án phạt nào cả.

Đây là trận thua đậm nhất trong kỷ lục bóng đá thế giới. Sách kỷ lục Guinness có lưu lại về trận đấu hy hữu này của bóng đá Madagascar.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm