Lời chia tay hẹn trước

05/04/2014 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, được sự uỷ nhiệm của Thường trực VFF, PCT phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã có buổi làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc xung quanh nguyện vọng muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn của ông Hoàng Văn Phúc với VFF.

Năm ngoái, VFF đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng sau thất bại của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 và phong độ thất vọng của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015, HLV Hoàng Văn Phúc đã đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam.

Ông Phúc đã nêu lên nguyện vọng này từ ngay sau SEA Games 27, nhưng phải tới khi kết thúc Đại hội Ban chấp hành VFF khóa VII, lãnh đạo VFF mới chính thức có cuộc làm việc với ông Phúc về vấn đề này. Tuy nhiên, trước khi 2 bên bước vào cuộc làm việc thì tất cả đều đã biết rõ kết cục, khi ngay ở bài phát biểu khai mạc Đại hội Ban chấp hành VFF khóa VII vào ngày 25/3/2014 vừa qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định chủ trương muốn mời HLV người Nhật Bản dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Bởi thế, cuộc làm việc hôm qua giữa đại diện VFF với HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Đây là kết quả không làm nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi ngay trước khi HLV Hoàng Văn Phúc được VFF bổ nhiệm làm HLV trưởng 2 ĐTQG, người ta đã cảm thấy lo lắng cho chiếc ghế của ông Phúc, bởi một vị trí khắc nghiệt và nóng bỏng như vậy có lẽ không thật sự phù hợp với một ông thầy có sở trường là đào tạo trẻ hoặc làm việc với các đội bóng ít tham vọng như ông Phúc.

Và thực tế là trong hành trình gần một năm qua với ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc đã không để lại nhiều dấu ấn nổi bật về chuyên môn, và điều khiến người ta nhớ nhất về HLV Hoàng Văn Phúc lại là cú sốc ông Phúc bị treo chức ngay trong thời gian diễn ra BTV Cup 2013 tại Bình Dương.

Mặc dù HLV Hoàng Văn Phúc đã thất bại cả với ĐT Việt Nam cũng như ĐT U23 Việt Nam, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc HLV Hoàng Văn Phúc không đủ năng lực chuyên môn cho vị trí HLV trưởng 2 ĐTQG, mà có thể một phần nguyên nhân là vì ông Phúc đã nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam ở thời điểm chưa thật sự thích hợp với bóng đá Việt Nam cũng như với chính bản thân ông.

Hơn 2 năm trước, nhờ phong độ ấn tượng của ĐT U22 Việt Nam ở BTV Cup 2012 mà HLV Hoàng Văn Phúc lọt vào mắt xanh của lãnh đạo VFF để trở thành HLV trưởng 2 ĐTQG, nhưng cũng với tập thể U22 ấy, HLV Hoàng Văn Phúc đã trải qua một năm buồn nhiều hơn vui và cuối cùng phải đi tới kết quả là ông Phúc đã chủ động đề nghị được từ chức chỉ sau chưa đầy một năm chính thức nhận nhiệm vụ.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm