Lịch thi đấu, trực tiếp giải U22 Đông Nam Á (17/2 đến 26/2)

02/02/2019 17:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á từ 17 đến 26/2 tại Campuchia như một bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020, đồng thời là vòng loại Olympic 2020.

LG chính thức là nhà tài trợ chính cho giải U22 Đông Nam Á 2019

LG chính thức là nhà tài trợ chính cho giải U22 Đông Nam Á 2019

Từ ngày 15/2 đến ngày 27/2/2019, 8 đội tuyển mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á sẽ tham dự giải AFF LG U22 CUP 2019 tại Campuchia. Đây được xem là màn tổ duyệt quan trọng cho SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020 cũng được xem là vòng loại Olympic 2020.

Ban đầu giải U22 Đông Nam Á quy tụ 11 đội bóng trong khu vực nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng trước khi giải diễn ra, có đến 3 đội gồm Singapore, Brunei và Lào tuyên bố bỏ giải. Do vậy, thành phần tham dự giải đấu chỉ còn 8 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Timor Leste, Myanmar, Campuchia, Philippines, Indonesia và Malaysia. 

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ trở lại tập trung sau Tết âm lịch vào ngày 8/2 (tức ngày 4 Tết) để tiếp tục chuẩn bị cho giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019. 

Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu này dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, những cầu thủ U23 vừa qua như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Duy Mạnh đều đã quá tuổi nên những gương mặt của đội U20 Việt Nam từng tham dự World Cup 2017 được triệu tập để thay thế.

Ngoài ra, những cầu thủ sinh năm 1997 như Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn được quyền tham dự nhưng do vừa trải qua ASIAN Cup 2019 cẳng thẳng nên được nghỉ ngơi.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ: “Lần tập trung này đội hướng tới chiếc lược lâu dài khi sử dụng thành phần là các cầu thủ thuộc lứa U20. Thực tế, nếu triệu tập đầy đủ lứa U22 thì chúng ta có rất nhiều cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt. Đây cũng là điều bất lợi về nhân sự của U22 Việt Nam khi tham gia giải đấu với các đối thủ hơn tuổi sắp tới”.

Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 do Campuchia đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 17/2 đến 26/2 tới, các trận đấu đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo thuộc SVĐQG Campuchia. Việc sẽ phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo cũng là vấn đề đang được BHL rất quan tâm bởi các cầu thủ của chúng ta chủ yếu tập luyện và thi đấu trên sân cỏ tự nhiên.

Mặt sân cỏ nhân tạo rất khác so với sân cỏ tự nhiên nên dễ dẫn đến chấn thương cho cầu thủ nếu không quen. “Thế nên, chúng tôi đã có tính toán trong kế hoạch tập luyện để giúp các cầu thủ làm quen dần với điều kiện thi đấu này.

Ngoài ra, đội cũng sẽ có sự chuẩn bị về giày thi đấu trên mặt sân nhân tạo để đảm bảo tốt về chuyên môn”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Chú thích ảnh
LỊCH THI ĐẤU

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm