Lee Nguyễn toả sáng, TP.HCM nhấn chìm Sài Gòn FC

20/08/2022 22:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền vệ 36 tuổi ngoài đường chuyền quyết định cho Samson ấn định chiến thắng 2-1 cho TP.HCM trước Sài Gòn FC tối 20/8 còn thể hiện đẳng cấp trong việc dẫn dắt lối chơi của đội nhà. Thắng trận “derby Sài thành”, đội bóng của Lee Nguyễn còn nhấn chìm Sài Gòn FC vào khủng hoảng sâu.

Kết quả bóng đá Sài Gòn 1-2 TPHCM: Lee Nguyễn rực sáng giúp TPHCM giành chiến thắng

Kết quả bóng đá Sài Gòn 1-2 TPHCM: Lee Nguyễn rực sáng giúp TPHCM giành chiến thắng

KẾT QUẢ bóng đá Sài Gòn 1-2 CLB TPHCM, V-League 2022. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2022.

Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức vẫn chưa cho thấy cái duyên của mình khi đến làm việc ở Sài Gòn FC. Bộ đôi Huỳnh Đức – Phùng Thanh Phương vẫn loay hoay trên ca bin chỉ đạo của đội nhà và Sài Gòn FC xứng đáng thua đối thủ cùng thành phố trong trận đấu họ nhạt nhoà hơn.

Lee Nguyễn ra sân từ đầu và giúp TPHCM đả bại Sài Gòn FC tối 20-8. Ảnh: VPF
Lee Nguyễn ra sân từ đầu và giúp TPHCM đả bại Sài Gòn FC tối 20-8. Ảnh: VPF

Sài Gòn FC có bàn mở tỷ số trước do công của tân binh Olsen sau đường kiến tạo vượt tuyến của Cao Văn Triền phút 52. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn trong hiệp nhì sau bàn thắng đó. Sài Gòn FC chưa kịp mừng với bàn mở tỷ số thì họ đã bị gỡ 4 phút sau do sai lầm cố hữu nơi hàng thủ.

Samson có bàn thắng thứ 2 cho TPHCM mùa này và nó thực sự rất quý giá để giúp CLB vượt khó. Ảnh: VPF
Samson có bàn thắng thứ 2 cho TPHCM mùa này và nó thực sự rất quý giá để giúp CLB vượt khó. Ảnh: VPF

Daniel Green đã tận dụng sự lúng túng của trung vệ chủ nhà để ghi bàn gỡ 1-1. Đến phút 70, Lee Nguyễn lại đá phạt để Samson, người vừa vào sân thay cho Huy Toàn, đánh đầu tung lưới Văn Phong. TP.HCM thắng 2-1 và lại đẩy Sài Gòn FC vào sâu trong cơn khủng hoảng.

Trước trận “derby Sài thành”, Sài Gòn FC chỉ kém CLB TP.HCM 2 điểm nhưng sau vòng cuối lượt đi, họ đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa tới 5 điểm. Đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức vẫn đội sổ với chỉ 7 điểm sau 12 trận. Họ kém đội áp chót hiện tại là Nam Định 3 điểm. Đội bóng của Lee Nguyễn sau trận thắng muộn tối 20/8 đã vươn lên vị trí thứ 11 với 12 điểm.

Sau trận đấu, Hoàng Thịnh cho biết: "Chúng tôi vui mừng với kết quả này và như các bạn đã thấy, CLB TP.HCM thời gian qua đã chơi với tinh thần quyết tâm cao hơn. Chúng tôi đang khó khăn và xác định trận nào trong thời gian còn lại cũng là trận chung kết.

Khi HLV Trương Việt Hoàng đến làm việc cùng CLB TP.HCM sắp tới thì anh em cầu thủ cũng không lạ gì HLV nội này. CLB TP.HCM sẽ duy trì sự quyết tâm và đoàn kết. Ở trận gặp Hải Phòng sắp tới, đội hy vọng mục tiêu 1 điểm và hoàn thành là tốt lắm rồi, bởi Hải Phòng lúc này có phong độ rất cao".

Về phấn đội bóng cùng thành phố của TP.HCM là Sài Gòn FC, nỗi buồn đang vây quanh đoàn quân của Chủ tịch Trần Hoà Bình. Sài Gòn đang lập kỷ lục buồn tới hiện tại khi chỉ ghi được 14 bàn nhưng thủng lưới đến 26 lần.

Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã có 4 tân binh trước khi hạn chót bổ sung cầu thủ giữa mùa khép lại, nhưng thành tích vẫn chưa có gì khả quan. Nguy cơ xuống hạng đang rất lớn cho Sài Gòn FC, bởi các CLB khó khăn sẽ dồn sức để “đánh hội đồng” đưa CLB này về hạng Nhất.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm