Lee Nguyễn không dễ khi về chơi cho CLB TP.HCM

20/12/2020 08:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Lee Nguyễn quyết định trở về Việt Nam làm việc khiến V-League 2021 đáng chờ đợi hơn hẳn. Đây thực sự là “bom tấn” đáng chú ý nhất mùa bóng nhưng Lee Nguyễn không dễ thành công ở TP.HCM.

Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

Lee Nguyễn gia nhập CLB TPHCM: Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vừa xác nhận đã có được chữ ký của ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn sau thời gian dài theo đuổi.

CLB TP.HCM đã có được sự thành công lớn về thương hiệu khi lôi kéo được cầu thủ 34 tuổi về chơi bóng cho CLB. Sau khi phải để Công Phượng về HAGL, TP.HCM chưa sở hữu được cái tên tương xứng đủ đẳng cấp để thay thế thương hiệu của chân sút đang thuộc biên chế ĐTQG.

Công Phượng năm nay cũng đã tỏa sáng rực rỡ cho TP.HCM ở khía cạnh chuyên môn, ngoài hình ảnh. Cầu thủ này đã có tới 6 bàn cho TP.HCM ở V-League và là chân sút nội tốt nhất. Tính cả AFC Cup, Cúp QG và Siêu Cúp QG, Công Phượng có tới 10 bàn cho TP.HCM và là tiền đạo hay nhất CLB.

Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ký hợp đồng với Lee Nguyễn phải trả cái giá dự đoán hơn 10 tỷ đồng. Lee Nguyễn có thể được gia hạn nếu thể hiện tốt trong màu áo TP.HCM năm 2021. Cầu thủ Việt kiều này do đó chịu không ít áp lực bởi Lee được chọn là hình tượng của CLB thời gian tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V League, chuyển nhượng V League, HLV Kiatisuk, kết quả bóng đá
Lần trở lại Việt Nam này không hề đơn giản cho Lee Nguyễn. Ảnh: HAGL

Lee Nguyễn sẽ phải đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt TP.HCM trong mùa bóng tới. Ở vị trí quan trọng nhất trên sân là tiền vệ trung tâm, Lee Nguyễn có nhiệm vụ kết nối các đồng đội mọi tuyến. Lee Nguyễn là số 1 ở hàng tiền vệ TP.HCM, đóng vai trò sáng tạo cho các đồng đội lập công, trực tiếp ghi bàn cũng như hỗ trợ thu hồi bóng.

TP.HCM hiện tại đang thiếu một tiền vệ đẳng cấp như Lee Nguyễn nhưng lại chưa có một tiền đạo chất lượng. Lúc này, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng vẫn chưa hoàn tất thương vụ Paolo từ Brazil. Quá trình chuẩn bị của TP.HCM cũng ảnh hưởng lớn khi các ngoại binh chưa có đủ, cùng với đó là Lee Nguyễn cũng có thể phải bỏ lỡ trận khai mạc V-League 2021 vì vấn đề di chuyển lẫn cách ly.

Lee Nguyễn không có thời gian để hòa nhập cùng tập thể mới là điều thiệt thòi. Hơn nữa, tiền vệ này chắc chắn sẽ chịu thêm áp lực từ truyền thông cũng như chứng tỏ khả năng “gánh team”. CLB TP.HCM mua Lee Nguyễn không phải chỉ để làm thương hiệu mà CLB này từ lâu đã đặt mục tiêu rất cao về chuyên môn.

Đội bóng của HLV Hữu Thắng chưa bao giờ được xem là tập thể mạnh nhất V-League nhưng mục tiêu của họ luôn phải là vô địch các giải đấu quốc nội để vươn ra biển lớn. TP.HCM luôn đặt nặng thành tích và Lee Nguyễn cũng phải vượt qua những vết xe đổ từ chính CLB vốn được xem luôn chi tiêu nhiều nhưng hiệu quả không bao nhiêu.

Trước Lee Nguyễn, đã có hàng loạt cầu thủ được đồn đoán triệu đô đến rồi đi trong thất vọng. Điển hình như những người Nam Mỹ như Alex Lima, Ariel Rodriguez...

Bản thân Lee Nguyễn cũng từng thất bại khi trở về 11 năm trước. Lần trở về này, ở cái tuổi sườn dốc sự nghiệp, mọi thứ càng không hề đơn giản cho Lee.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm