Lê Công Vinh: 'Bóng đá Việt Nam phải học rất lâu mới bằng Thái Lan'

24/01/2016 08:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chân sút xứ Nghệ cho rằng chỉ 1 trận đấu giao hữu nhưng có thể chỉ rõ khoảng cách của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan hiện tại, không chỉ đơn thuần ở khía cạnh chuyên môn.

Công Vinh chia sẻ: "Lâu nay rất nhiều báo chí, nhà quản lý, chuyên môn bóng đá nói về cách làm bóng đá của người Thái và bây giờ chúng ta đã được tận mắt xem điều đó. Muangthong United từng là CLB số 1 Thái Lan, hiện tại là số 2 sau Buriram United. Nhưng họ vẫn tổ chức trận đấu chuyên nghiệp. Từ khâu truyền thông, marketing, đến cả chuyên môn, bóng đá Việt Nam phải học rất lâu nữa mới tiệm cận được với họ.


Công Vinh (phải) cho rằng bóng đá Việt Nam còn cách bóng đá Thái Lan một khoảng cách xa. Ảnh: Quang Liêm

Cũng như ĐTQG Thái Lan, Muangthong United áp dụng lối chơi nhỏ, họ đá kỹ thuật và cũng dùng cầu thủ châu Âu rất kỹ thuật. Vinh nghĩ sau trận đấu này chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học. Đây không đơn thuần là một trận đấu, chúng ta cần rút ra vấn đề về tổ chức trận đấu, marketing, vấn đề họ kiếm tiền về bóng đá hiệu quả như thế nào.

Về chuyên môn, họ mới nghỉ sau khi kết thúc mùa bóng, vừa tập trung lại và thi đấu giao hữu ngay nên chuyên môn không nên bàn cãi nhiều. Đây có thể xem là trận đấu hay của 2 đội. Những gì các cầu thủ B.Bình Dương thể hiện ở trận đấu này đã nói lên rằng chúng tôi đã rất sẵn sàng cho trận tranh Siêu Cúp QG với Hà Nội T&T sắp tới".

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm