Kỳ vọng ngày V-League trở lại

14/02/2022 08:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 10 ngày nữa, trái bóng V-League 2022 sẽ lăn trên khắp sân cỏ cả nước. Mùa giải mới đang được đón đợi với rất nhiều kỳ vọng, sau năm 2021 bị hủy giữa chừng vì dịch bệnh.

V-League được 'ngậm sâm'

V-League được 'ngậm sâm'

V-League 2022 đã có nhà tài trợ mới - Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng, chưa bao giờ, VPF lại đàm phán “dễ thở” trong việc ký kết hợp đồng tài trợ cho V-League đến vậy.

Ở đó đâu chỉ chuyện tái khởi động, hâm nóng bầu không khí của sân cỏ quốc nội sau thời gian “ngủ Đông”. V-League 2022 còn được chờ đợi như bàn đạp để bóng đá nước nhà hoàn thành suôn sẻ các mục tiêu trong một năm vô cùng bận rộn.

Vẫn biết còn những băn khoăn bởi áp lực từ dịch bệnh, nhưng guồng quay bóng đá Việt Nam không thể ngừng thêm được nữa. Guồng quay đó gắn liền với quyền lợi, trách nhiệm của cơ quan điều hành, mỗi đội bóng, từng cá nhân cầu thủ. VFF, VPF phải đưa ra được những kịch bản tường tận, chi tiết nhất để “đụng đâu dùng đấy” và không rơi vào thế bị động.

Dứt khoát trái bóng phải được lăn trên tinh thần “Chủ động và thích ứng linh hoạt”. Bóng được lăn để cầu thủ sống hân hoan với nghề. Bóng được lăn, để các ĐTQG tìm ra được nguồn lực mới, làm bàn đạp cho nhiệm vụ đầy ắp của mình. Một tâm thế háo hức đang được nhìn thấy vào lúc này, non 2 tuần trước ngày khởi tranh.

Thời gian qua, VFF, VPF cùng các các CLB đã và đang có những động thái tích cực cho V- League 2022. Vấn đề đáng lưu tâm nhất đó là VPF sẽ điều hành, tổ chức V-League cũng như các giải đấu khác thế nào trong bối cảnh “sống thích ứng cùng dịch bệnh”. Bởi không thể để V-League “đứt gánh giữa đường” như mùa 2021.

Có thể thấy, thời điểm hiện nay, đời sống xã hội trong nước đã ở một cột mốc mới, hoàn toàn khác so với trước đó. Điều này đánh dấu việc chúng ta đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Bóng đá nước nhà cũng vậy thôi, khi đã hội đủ những liều “vaccine” để thích ứng, tăng cường sức “đề kháng”.

Nhìn bức tranh toàn cảnh trước thềm V- League 2022, đã thấy rất nhiều chuyển động đầy tích cực từ các đội bóng. Không chỉ lo câu chuyện chuyên môn, những vấn đề liên quan cũng đã được mỗi CLB dành nhiều quan tâm, đầu tư. Tận dụng quãng nghỉ dài vừa qua, rất nhiều mặt sân đã được cải tạo, làm mới. Cùng với đó, cơ sở vật chất (phòng thay đồ, khu kỹ thuật, hạng mục vệ sinh…) ở mỗi SVĐ cũng sửa sang tinh tươm, sạch sẽ, hiện đại hơn. Rõ ràng, việc từng bước “thay da đổi thịt” một cách đồng bộ, chỉn chu về cơ sở vật chất sẽ đáp ứng các điều kiện để tập luyện, tổ chức thi đấu. Nhận thức và tư duy làm bóng đá của mỗi CLB, từng địa phương đã dần thay đổi theo chiều hướng chuyên nghiệp, chỉn chu. Rõ ràng đây được nhìn nhận như tín hiệu vui cho mùa giải mới. Từ đó, sẽ thấy thay đổi cơ sở vật chất thì dễ, thay đổi tư duy gò bó, còn gặp nhiều trở lực như lâu nay mới khó.

bóng đá Việt Nam, V-League, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, VPF, VFF, HAGL, Hà Nội FC, SLNA, Thanh Hóa, Bình Định, Kiatisuk, bầu Đức, Viettel
Mong chờ V-League 2022 sẽ được đón đông đầy khán giả. Ảnh: Hoàng Linh

Trong bối cảnh khó khăn bởi tác động từ dịch giã nhưng các đội bóng vẫn đang được đầu tư mạnh mẽ cho chuyện mua quân, sắm tướng, rất đáng ghi nhận. Có thể, không có những bản hợp đồng “bom tấn”. Tuy nhiên, những thương vụ chuyển nhượng cũng rất rộn ràng. Nhiều cầu thủ lâu nay bôn ba qua nhiều nơi chốn, bây giờ đã hồi hương để khoác áo đội bóng quê nhà. Từ đó, sẽ thấy bản sắc của mỗi CLB đã được gầy dựng thêm với những dịch chuyển như thế. Ví như 2 tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng về lại quê hương đã giúp SLNA dày thêm “chất Nghệ”.

Thị trường chuyển nhượng sôi động cũng tạo ra sự đa dạng, nhiều sắc màu cho tính cạnh tranh. Lâu nay, V-League không nhiều sự so kè cho cuộc đua vô địch khi CLB Hà Nội chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, ngôi vô địch của Viettel ở mùa giải 2020 đã bắt đầu thay đổi nhiều thứ. Chức vô địch đó cho thấy, nếu các CLB có thêm những đầu tư, động lực lớn thì cuộc đua vô địch hẳn không nhàm chán. Màn lột xác từ HAGL ở mùa giải 2021 khẳng định rõ hơn điều đó.

Vậy nên, những CLB Hải Phòng, SLNA, Thanh Hóa cho đến Bình Định, HAGL đang được các ông chủ hậu thuẫn rất nhiều khi chuẩn bị mùa giải mới. Hy vọng, những gắn bó với nhà đầu tư mới ở mỗi đội bóng như thế sẽ dài lâu, căn bản chứ không “lừng khừng” như đã từng có trước đây. Những giá trị cũ và “thế lực” mới ở V-League hứa hẹn tạo ra một mùa giải đa dạng, nhiều sắc màu cho tính cạnh tranh. V-League rất cần những trận đấu sòng phẳng và những cuộ so kè “sứt đầu mẻ trán” như thế.

Một điều quan trọng không kém, khi V-League được khởi đi cũng tạo cơ sở để các ĐTQG có được thêm nguồn lực nhân sự. Như thế, HLV Park Hang Seo cùng cộng khi thân chinh đến các đấu sẽ tìm thêm được những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam và U23. Nhìn lại sẽ thấy trong 2 năm dịch giã vừa rồi, khi các giải đấu ngưng trệ, ông Park rất khó để tìm tòi, phát hiện, sàng lọc được gương mặt mới. Với cầu thủ, họ cũng hiểu rằng được ra sân chơi bóng sẽ giải quyết nhiều điều. Lúc đó, thỏa đam mê với nghề, thu nhập ổn định. Hơn hết, vào lúc này, khi ĐTQG đang được ‘canh tân”, mỗi cầu thủ đều muốn mình lọt vào được “mắt xanh” của ông Park.

Tựu trung lại, trước ngày khởi tranh, V-League 2022 đang gợi mở nhiều tín hiệu khởi sắc. Trong một năm vô cùng bận rộn của bóng đá nước nhà, mùa giải mới đang được kỳ vọng tạo ra nền tảng và động lực cho chu kỳ phát triển mới.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm