Kiatisuk và 'lời nguyền bóng đá' Việt Nam- Thái Lan

12/04/2018 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mối duyên giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan dù ở thời điểm nào, cấp độ nào, giới tính nào cũng luôn thu hút sự chú ý của dư luận trong nước cũng như khu vực, nhất là khi có tiếng nói của người trong cuộc.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để thua Australia 0-8, cùng với thất bại 0-4 trước Nhật Bản khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung yên vị tại vị trí cuối bảng B VCK ASIAN Cup 2018. Các cô gái đá bóng Việt Nam chỉ còn con đường duy nhất và cũng chông chênh nhất để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, đó là vượt qua Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng vào ngày 13/4, chiếm lấy vị trí thứ 3 tại bảng B để góp mặt trong trận play-off với đội đứng thứ 3 bảng A. Đội thắng ở trận play-off sẽ là đại diện thứ 5 của khu vực châu Á góp mặt tại World Cup 2019 ở Pháp, đây cũng là hành trình mà Tuyển nữ Việt Nam đã trải qua ở giải đấu 4 năm về trước.

Chỉ có điều, ở thời điểm đó, đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan trong trận đấu play-off ngay trên sân nhà, còn giờ đây, ngay cả vị trí thứ 3 bảng đấu, đặt chỗ cho trận play-off cũng là cực khó với HLV Mai Đức Chung và các học trò khi phía trước vẫn còn Hàn Quốc, đội đã hòa cả Australia lẫn Nhật Bản. Trong khi đó, với việc thắng Jordan 6-1, và vẫn còn trận đấu với Philippines lúc 0h00 đêm nay (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan nhiều khả năng đứng thứ 2 bảng A sau Trung Quốc, giành quyền vào bán kết ASIAN Cup và chiếm vé chính thức dự World Cup mà không cần bận tâm đến trận đấu play-off. Như vậy, bóng đá nữ Thái Lan sẽ có lần thứ hai tham dự World Cup trong khi với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi.

Vài ngày trước, kênh Thairath TV (Thái Lan) thực hiện phỏng vấn Kiatisuk liên quan đến bộ phim "11 niềm hy vọng", đây là bộ phim về bóng đá do Việt Nam sản xuất, có sự góp mặt của các cựu danh thủ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Tài Em... Cựu danh thủ, HLV trưởng nổi tiếng một thời của bóng đá Thái Lan Kiatisuk không quan tâm nhiều đến những hình ảnh trong trailer của bộ phim mới được đăng tải nhưng lại có một phát ngôn khá sốc: "Tôi nghĩ rằng họ (Việt Nam) và chúng ta (Thái Lan) đều có tham vọng cho đội bóng của mình. Chúng ta muốn tham gia sân chơi World Cup còn họ chỉ muốn thắng được đội tuyển Thái Lan, như vậy tham vọng của chúng ta là lớn hơn nhiều. Họ đang đạt được thành công nhất định trên cấp độ các đội tuyển trẻ nhưng với đội tuyển quốc gia phải 10 năm nữa họ mới thắng được chúng ta, nhưng khi đó đội tuyển quốc gia chúng ta cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều".

Tuyển nữ Việt Nam học nhiều từ trận thua Australia

Tuyển nữ Việt Nam học nhiều từ trận thua Australia

Thua Australia tới 0-8 rạng sáng nay 11/4 nhưng HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển Việt Nam đã thu được những bài học kinh nghiệm quý giá.

Phát biểu của Zizo Thai có thể khiến một bộ phận cầu thủ, người hâm mộ Việt Nam mích lòng nhưng không phải là không có lý. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam gặt hái quả ngọt ở các giải đấu trẻ như U20 dự World Cup, U23 giành ngôi á quân châu Á cùng thời điểm các đội bóng trẻ Thái Lan đại bại. Vậy nhưng, trên bình diện đội tuyển quốc gia, Thái Lan vẫn là "anh cả" của khu vực Đông Nam Á bằng việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, giành vé dự ASIAN Cup sớm và vẫn đang là đương kim vô địch AFF Cup. Tại AFF Cup 2018 diễn ra trong tháng 11 tới đây, đội tuyển bóng đá Việt Nam muốn vô địch đương nhiên vẫn phải vượt qua Thái Lan và đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang Seo, cho dù vị thế của bóng đá Việt Nam và Thái Lan nay đã khác khi khoảng cách trình độ đã được thu hẹp đáng kể.

Mối duyên nợ, "lời nguyền" giữa bóng đá Việt Nam đã và sẽ còn tồn tại qua nhiều giải đấu nhưng sự hóa giải nếu có được thực hiện tại AFF Cup vào cuối năm nay cũng là hết sức bình thường.

Câu trả lời sẽ có ở đội tuyển Việt Nam với thầy Park Hang Seo dẫn dắt.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm