Kiatisuk gặp khó với HAGL

06/06/2022 17:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk đang lận đận trong mùa giải thứ 2 liên tiếp của mình ở HAGL. Thất bại 0-4 trước Hải Phòng tại Cúp tứ hùng chỉ ra thực tế cầu thủ HAGL đánh mất đi nhiều nhuệ khí thi đấu.

HAGL 0-4 Hải Phòng: Màn trình diễn uể oải

HAGL 0-4 Hải Phòng: Màn trình diễn uể oải

Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại 0-4 trước Hải Phòng trong trận đấu thuộc cúp Tứ Hùng hôm 4/6. Đó là một màn trình diễn dưới sức của đoàn quân HLV Kiatisuk.

Trên thực tế, HAGL so với Hải Phòng ở thì hiện tại có nhiều điều kiện hơn về điểm rơi phong độ các cầu thủ.

Họ vừa thi đấu xong ở mặt trận AFC Champions League và nhiều tuyển thủ được tập trung cùng HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan.

“Zico Thái”, bóng đá, Kiatisuk, HAGL, bóng đá Việt Nam, Cúp tứ hùng Hải Phòng, Lạch Tray, bầu Đức, Kiatisak, bóng đá hôm nay, trực tiếp cúp tứ hùng HAGL
HAGL của Kiatisuk không dễ có mùa giải ấn tượng như năm 2021. Ảnh: HAGL FC

Tuy nhiên, CĐV HAGL chỉ thấy toàn thất vọng khi thầy trò HLV Kiatisuk thua trắng tại Lạch Tray. Ở giải đấu HAGL được chờ đợi như những ngôi sao và CĐV đất Cảng kéo đến sân đông đảo để xem họ thi đấu, HAGL lại thể hiện bộ mặt bạc nhược.

Sai lầm của những tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Xuân Trường hay Văn Việt… đã khiến HAGL bị Hải Phòng nhấn chìm không thương tiếc. Dù mang tiếng là giải giao hữu nhưng bộ mặt HAGL đã bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhiều CĐV HAGL đã không ngần ngại chỉ trích CLB trên trang mạng xã hội của đội bóng này. 

Hồi đầu năm, HLV Kiatisuk đã đau đầu vì các học trò chỉ có hơn 1 tuần để chuẩn bị cho V-League 2022. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài đã khiến nhiều trụ cột ngán bóng đá và mất tự tin, dẫn đến thành tích đì đẹt 4 trận đầu mùa (2 điểm, 2 bàn thắng sau 4 trận và nằm TOP dưới bảng tổng sắp).

Tới AFC Champions League, HAGL lại rơi vào bảng "tử thần" và dù họ đã nỗ lực nhưng vé đi tiếp cũng không tới. Công Phượng cùng các đồng đội tưởng chừng đã lấy lại cảm hứng thi đấu từ giải này thì đến Cúp tứ hùng tại Lạch Tray, họ lại khiến “Zico Thái” âu lo với những đôi chân như không muốn đặt trên sân bóng.

Có lý do để nhiều CĐV HAGL hoài nghi về năng lực cống hiến của cầu thủ họ rất yêu mến. Đa phần các trụ cột HAGL đều là tỷ phú, gương mặt thương hiệu ăn khách của nhiều nhãn hàng.

Sau những thành công ngoài sân cỏ, không nhiều người thiết tha cống hiến về chuyên môn. Tinh thần thi đấu của HAGL khác xa so với mùa giải 2021, thời điểm “Zico Thái” vừa trở lại và vực dậy đội bóng phố Núi.

Việc HAGL bị bắt bài sau khi các CLB đã nhìn thấy sở trường của HLV Kiatisuk cũng được nhắc đến. 

Vấn đề khác nằm ở chính HAGL khi họ không có những ngoại binh chất lượng. “Zico Thái” đã nhìn thấy sự chậm chạp của Kim Dong Su và để cầu thủ này sớm trở về Hàn Quốc.

HAGL còn phải mau chóng tìm ra một tiền đạo chất lượng thực sự để bổ sung khiếm khuyết cho hàng công.

Đội bóng của “Zico Thái” nếu không có một ngoại binh tốt để săn bàn thì đó thực sự là mối nguy lớn cho thành tích.

Khi Hà Nội FC hay Viettel, Topenland Bình Định đang cho thấy sự nghiêm túc trong mục tiêu vô địch, HAGL nếu không tự thay đổi sẽ lại tụt hậu so với phần còn lại như những gì đã xảy ra từ năm 2015 đến nay.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm