Không mua được vé, CĐV Than Quảng Ninh tính 'đình công'

21/03/2014 18:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bức xúc vì chen lấn xô đẩy mà không mua được vé xem trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T chiều 23/3, nhiều CĐV đất Mỏ đang tính chuyện đình công, không đến sân Cẩm Phả cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Sáng nay 21/3, hàng ngày CĐV đã đến khu vực sân Cẩm Phả chờ mua vé xem trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T chiều 23/3 tới nhưng sau đó, BTC trận đấu đã thay đổi kế hoạch, thông báo chuyển việc bán vé sang buổi chiều, bắt đầu từ lúc 14h00.

Điều đáng nói là số lượng vé bán trực  tiếp tới tay người hâm mộ theo thông báo của BTC trận đấu sân Cẩm Phả chỉ là 4000 vé.

VIDEO: CĐV Than Quảng Ninh chờ mua vé trận Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T (Nguồn Than Quảng Ninh FC)


Thông tin này khiến rất nhiều CĐV, những người hâm mộ đội bóng Than Quảng Ninh bức xúc, thậm chí họ còn kéo nhau lên Ủy ban nhân dân thành  phố Cẩm Phả để phản đối, vì cho rằng BTC đã thiếu minh bạch, tuồn nhiều vé đến tay dân phe buôn bán kiếm lời.

Trong khi đó, theo thông tin từ BTC, sức chứa của SVĐ thành phố Cẩm Phả chỉ có hơn 10000 chỗ ngồi, trong số này đã có 3000 vé mời, chỉ có 7000 vé được phát hành nhưng trong số này, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng giữ lại 3000 vé để bán cho cán bộ, công nhân viên.

Như vậy, BTC sân chỉ được phát hành 4000 vé nhưng chỉ tính riêng số lượng đặt mua qua đường công văn cũng rất lớn.

Mặc dù BTC thông báo 14h00 chiều nay mới mở cửa bán vé nhưng từ trước đó hàng tiếng đồng hồ, người hâm mộ đã kéo về địa điểm bán vé rất đông. Và chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, tất cả số lượng vé đã được bán hết.

Để hạn chế tình trạng vé giả như ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng, BTC đã tiến hành in đầy đủ số cửa, số ghế trên vé.

Tuy nhiên, điều khiến các CĐV Than Quảng Ninh bức xúc là tình trạng chen lấn, xô đẩy khi phát hành vé. Trên thực tế cũng chỉ có 2000 vé khán đài C,D, 350 vé khán đài A và 400 vé khán đài B được bán ra chiều nay.

Số lượng CĐV có nhu cầu thực sự mua được vé rất hạn chế trong khi không hiểu vì lý do gì, dân phe vé lại sở hữu rất nhiều.

Từ những anh xe ôm, chị bán cá những ngày này nghỉ công việc chính của mình để cùng phe vé từ Hải Phòng, Hà Nội dồn về tranh thủ kiếm thêm từ việc bán vé.

Vé gốc tại sân Cẩm Phả có 3 mức là 20.000, 30.000 và 40.000 đồng nhưng dân phe vé chào mời khách mua là 1,2 triêu/cặp vé khán đài A (loại 40.000) và từ 600 đến 700 nghìn đồng/cặp vé loại giá gốc chỉ có 30.000 đồng.

Chưa hết, sau khi nhận được thông tin từ BTC chuyển khu vực ngồi của Hội CĐV từ khán đài B sang khán đài C với lý do khán đài B quá tải, Hội CĐV đã thông báo hủy kế hoạch vào sân theo dõi trận đấu, cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Thay vào đó, một kế hoạch mới đã được vạch ra. Cụ thể, các CĐV Than Quảng Ninh vẫn diễu hành quanh thành phố Cẩm Phả vào lúc 12h30 ngày 23/3.

Sau đó, toàn bộ hội viên sẽ không vào sân mà ở phía ngoài khán đài A trước cửa 11, 12 để xem trận đấu qua màn hình.

Trên diễn đàn Hội CĐV Than Quảng Ninh, những lời than vãn, trách cứ về việc không mua được vé, tình trạng phe vé hoạt động được cập nhật liên tục.

Nhu cầu của người hâm mộ Quảng Ninh quá lớn trong khi khả năng đáp ứng của BTC, sức chứa sân Cẩm Phả chỉ có hạn. Đây cũng là một vấn đề lớn bên cạnh chuyện mặt sân xấu mà VPF đã hơn một lần nhắc nhở CLB Than Quảng Ninh.

Nếu không cải tạo mặt sân khi giai đoạn lượt đi kết thúc thì ở lượt về, có thể BTC sẽ buộc Than Quảng Ninh phải đăng ký sân khác làm sân nhà.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm