'Không bảo dưỡng sân, Hải Phòng không được đá tại Lạch Tray'

29/01/2015 14:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vòng đấuCăn trái thứ 8, nếu sân Lạch Tray không được cải tạo mặt cỏ, CLB Hải Phòng sẽ phải chọn sân đấu khác làm sân nhà, đó là “tối hậu thư mà BTC giải đưa ra đối với đội bóng đất Cảng khi vấn đề này được xới lên.

Thể thao & Văn hóa cuối tuần liên lạc với Trưởng BTC giải VĐQG Toyota 2015 Nguyễn Minh Ngọc thì nhận được phản hồi là đã trả lời chi tiết vấn đề này tại cuộc họp, trao đổi thông tin định kỳ với báo chí mới đây.

Ông Ngọc cho biết: “Trước khi mùa giải 2015 diễn ra, đoàn công tác của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã cùng đoàn khảo sát của AFC xuống kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất của sân sân Lạch Tray có đủ tiêu chuẩn tham dự AFC Champions League cũng như V-League 2015 hay không.Sau khi kiểm tra, cuối tháng 11 năm 2014, chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu CLB Hải Phòng hoàn thiện, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất để tổ chức các trận đấu ở mùa giải 2015.



Mặt sân Lạch Tray hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lê Tân/Thanh Niên

Hiện tại sân Lạch Tray như mọi người đều đã thấy các khán đài, đường piste bên ngoài sân, các phòng ban nghiệp vụ đã được tu sửa khá khang trang. Tuy nhiên, ở mặt sân, chúng ta cũng nên thông cảm rằng thời điểm mùa đông này, không chỉ riêng Hải Phòng mà các tỉnh phía Bắc đều phải chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết.

Trời hanh khô, sương muối khiến mặt sân không thể đảm bảo chất lượng. VPF cũng quan tâm, giám sát công tác tổ chức, yêu cầu các CLB có biện pháp để mặt cỏ ít bị ảnh hưởng nhất. Một yếu tố nữa khiến mặt sân Lạch Tray xuống cấp là do trận đấu của với Thanh Hóa tại vòng 2 ngày 11/1 diễn ra dưới thời tiết mưa to kéo dài.

Khi Toyota V-League 1-2015 đá xong vòng 8 và nghỉ Tết nguyên đán (ngày 15/2), giải sẽ tạm nghỉ gần hai tháng. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu CLB Hải Phòng trồng cỏ và bảo dưỡng mặt sân tốt hơn.

CLB Hải Phòng cũng cam kết sẽ thực hiện tốt điều này. Trong trường hợp khi đá lại vào tháng 4, nếu CLB  Hải Phòng không đáp ứng đủ yêu cầu của chúng tôi thì VPF sẽ bắt buộc CLB Hải Phòng chọn một sân khác làm sân nhà”.

Hiện tại, CLB Hải Phòng đã cam kết thực hiện đúng yêu cầu tu sửa, cải tạo mặt sân theo đúng yêu cầu của BTC giải. Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng lý giải: “Chúng tôi mới được Sở VH,TT&DL Hải Phòng bàn giao sân Lạch Tray cách đây chưa lâu.

Mặt sân Lạch Tray đúng là quá xấu, một phần cũng vì điều kiện thời tiết miền Bắc khá khắc nghiệt, mùa đông trời lạnh, có sương muối đã làm chết cỏ. Trong thời gian tới, CLB Hải Phòng sẽ cố gắng tiến hành các biện pháp chăm sóc cỏ tốt nhất và hy vọng mặt sân sẽ cải thiện được chất lượng, tránh gây ra chấn thương cho các cầu thủ”.

Các đối thủ của Hải Phòng nói về mặt sân Lạch Tray

“Cầu thủ của chúng tôi không thể kiểm soát bóng để triển khai lối chơi nhỏ và trung bình vì mặt sân quá xấu. Sang hiệp 2 tôi phải đẩy ngoại binh Valentic Adrian lên cao hơn và chơi bóng dài để khắc phục khó khăn. Đội chủ nhà Hải Phòng thì đã quá quen thuộc, họ chơi bóng dài với 2 ngoại binh ở bên trên từ đầu giải nên thường chiếm lợi thế ở các trận đấu trên sân Lạch Tray” – HLV Nguyễn Văn Sỹ nói sau trận thua Hải Phòng 2-4 tại vòng 5.

“Mặt sân không đảm bảo sẽ khiến các cầu thủ tăng khả năng dính chấn thương hoặc tái phát những vết đau cũ. Thật sự tôi không nghĩ đây là điều kiện thích hợp để tổ chức một trận đấu ở giải vô địch quốc gia tại Việt Nam. Mặt sân lồi lõm như thế này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng như khả năng chơi bóng của cầu thủ cả hai đội. Ngay cả CLB hạng năm ở Pháp cũng sẽ bị phạt nếu để mặt sân tệ thế này khi thi đấu” – HLV Guillaume Graechen của HA.GL nói trong buổi tập làm quen sân trước trận gặp Hải Phòng tại vòng 4.

“Sân như ruộng lúa thế này chúng tôi không thể đá nổi” – HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa nói sau trận thua Hải Phòng 0-2 tại vòng 2.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm