Khi bóng đá 'vượt mặt' showbiz

24/09/2018 12:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ngoạn mục, Việt Nam vọt lên thứ 102 trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên bóng đá thế giới, nhất Đông Nam Á, xếp trên Thái Lan đến 20 bậc.

Thực ra nhiều lần, nhìn bảng xếp hạng này, dân tình cũng chả quan tâm lắm, bởi cách xếp hạng của của “anh FIFA” cũng rất “trời ơi”. Nhưng, lần này, người hâm mộ Việt Nam có quyền tự hào. Chúng ta vừa xếp hạng tư ASIAD. Năm ngoài là á quân VCK U23 châu Á. Có nghĩa, đẳng cấp nền bóng đá đã có sự phát triển rất rõ ràng, chứ không ăn may.

Hòa chung niềm vui, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ Olympic Việt Nam đã chiếm lĩnh bảng xếp hạng Top 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội tháng 8/2018, do Buzzmetrics đánh giá.

Theo đó, HLV Park Hang Seo dẫn đầu Top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội với hơn 700,000 lượt thảo luận và số bài viết liên quan. Xếp sau là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Trong Top 10, Olympic Việt Nam còn có tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (5), Nguyễn Quang Hải (6), Bùi Tiến Dũng (7), Đoàn Văn Hậu (10). Như vậy, 6/10 vị trí thuộc về những cầu thủ bóng đá, cụ thể hơn là đội tuyển Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang Seo, Công Phượng đã khiến hàng loạt ngôi sao của showbiz Việt phải “ngửi khói”, như MC Trấn Thành, danh hài Hoài Linh, ca sỹ Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh.

Ngày xưa, giới cầu thủ được coi là dân “quần đùi, áo số”, với hàm ý không mấy danh gia. Nhưng giờ đây, các ngôi sao sân cỏ, thậm chí trình độ bậc trung, luôn dễ dàng kiếm được tiền. Giá trị chuyển nhượng cùng lương thưởng cao đã giúp đời sống dân bóng banh cải thiện vượt bậc, kéo theo đó là danh giá được nâng cấp.

Nhiều khi, nhìn thị trường chuyển nhượng điên đảo, chất lượng V-League lại kém, đặc biệt các ĐTQG đá đì đẹt, người hâm mộ không khỏi bức xúc. Nhưng, bất luận thế nào, bóng đá vẫn là “đứa con cưng của xã hội”. Phải nói thẳng, chưa bao giờ cầu thủ bóng đá phải chịu cảnh thiệt thòi, ngược lại là biệt đãi quá cao.

Vẫn cần thêm thời gian để khẳng định nền bóng đá ta thực sự đã vượt giới hạn về chuyên môn. Tất nhiên, không phải kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới là thước đó, bởi suy cho cùng đấy chỉ là giải đấu ở tầm khu vực. Có lẽ, cả khu vực lẫn người hâm mộ trong nước trông chờ ở Việt Nam sự phát triển cân đối, không phải trên phình, dưới teo tóp. Cụ thể, chất lượng đào tạo trẻ, hệ thống giải chuyên nghiệp, Các ĐTQG và đặc biệt, trình độ VFF tồn tại ở mức nào, đấy mới là các chỉ số để khẳng định sự phát triển bền vững.

Quang Hải, Lescott giao lưu cùng CĐV Man City ở Việt Nam

Quang Hải, Lescott giao lưu cùng CĐV Man City ở Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình đón Cúp Ngoại Hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh, chiều 15/9, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cùng CLB Manchester City đã tổ chức một sự kiện lớn dành cho cộng đồng người yêu bóng đá tại Hội sở chính của SHB - số 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bóng đá xuất thần “vượt mặt” showbiz, đấy là biểu hiện đáng mừng, đáng cổ vũ. Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ rất tốt, cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Chính hình ảnh của thầy trò HLV Park Hang Seo đã truyền một nguồn cảm hứng lớn với xã hội để mọi người dân đều chấp nhận: Đồng thuế mình đóng góp không hoài phí để “nuôi” đội tuyển.

Phong Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm