Keven Nguyễn: ‘Không phải lương, điều tôi quan tâm là cống hiến hết mình cho Hải Phòng’

21/09/2015 15:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ bị hoài nghi về năng lực, Keven Nguyễn đã thuyết phục được Chủ tịch Trần Mạnh Hùng để được ký hợp đồng 3 năm với Hải Phòng và trở thành cầu thủ Việt kiều thứ hai sau Đặng Văn Lâm khoác áo đội bóng đất Cảng từ mùa giải 2016.

Ngay trước khi tiền vệ này quay về Mỹ sau khi kết thúc 3 tuần thử việc và làm hộ chiếu Việt Nam, Thể thao & Văn hóa đã trao đổi với Keven Nguyễn về những thử thách sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Xin chúc mừng Keven, được biết anh đã ký hợp đồng 3 năm với Hải Phòng sau 3 tuần thử việc. Cảm giác của Keven lúc này như thế nào?

- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự tin vào bản thân mình khi đã vượt qua rất nhiều thử thách để có được những thành quả của ngày hôm nay.

Ai là người đầu tiên Keven báo tin mừng được Hải Phòng ký hợp đồng?

- Đó là mẹ của tôi.


Keven Nguyễn đã thuyết phục được lãnh đạo CLB Hải Phòng ký hợp đồng 3 năm. Ảnh: Phạm Mạnh

Keven có sẵn sàng xa gia đình, bạn gái trong 3 năm tới để về Việt Nam thi đấu hay không?

- Có, tất nhiên việc hòa nhập vào 1 môi trường mới không hề đơn giản 1 chút nào, nhất là khi phải xa gia đình trong một  thời gian dài. Có điều, đây cũng là những thử thách cần phải vượt qua để ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của tôi thành sự thật.

Đến một môi trường thi đấu hoàn toàn mới, gặp khó khăn trong việc thích nghi và khoảng thời gian thử việc không nhiều, có khi nào Keven thấy nản hay mất niềm tin vào bản thân hay không?

- Lúc đầu thì có nhưng tôi đã tự trấn an bản thân rằng mình sẽ hòa nhập được ở nơi này. Tôi tin mình có khả năng chơi tại V-League. Từ đó, tôi chỉ tập trung vào việc tập luyện hết sức mình mà không quan tâm người khác nói gì về mình.

Keven có thể tiết lộ mức lương, chế độ đãi ngộ sẽ được nhận khi ký hợp đồng với Hải Phòng. Đây có phải là vấn đề bạn quan tâm nhất?

- Xin lỗi vì tôi không thể tiết lộ chi tiết về những điều khoản trong hợp đồng. Nhưng lương thưởng hiện nay chưa phải là vấn đề tôi quan tâm nhất. Điều tôi quan tâm hiện giờ là tập trung cống hiến cho Hải Phòng.

Tôi sẽ bắt đầu phải quan tâm đến lương, thưởng khi hợp đồng của tôi đáo hạn 3 năm sau. Lúc đó tôi sẽ 21 tuổi và tôi cần phải có một mức lương tốt để có lo cho tương lai của mình sau khi giải nghệ. Thế nên tôi sẽ cần phải tập trung cải thiện phong độ và mong rằng lãnh đạo CLB sẽ tăng lương cho tôi.


Keven Nguyễn ấn tượng với sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng có nhiều cầu thủ gốc Việt về Việt Nam tìm cơ hội thi đấu nhưng không phải ai cũng thành công. Keven có tin mình sẽ tìm được chỗ đứng trong đội hình CLB Hải Phòng ở mùa giải tới?

- Tôi là 1 người thực tế về vấn đề này. Ngoài tôi ra thì Hải Phòng hiện nay có rất nhiều tiền vệ tốt. Tuy nhiên, tôi luôn khao khát cháy bỏng được vào sân thi đấu và cống hiến cho CLB. Thế nên, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để tập luyện tốt và thể hiện cho HLV thấy tôi đã sẵn sàng. Mục tiêu của tôi trong năm tới bắt đầu từ việc được vào sân từ băng thế dự bị.

Keven nghĩ gì về người hâm mộ Hải Phòng, đội bóng đất Cảng và V-League nói chung?

- Tôi chưa có cơ hội được tận mắt thấy sự cuồng nhiệt và khí thế của cổ động viên các CLB khác. Thế nhưng, họ chắc không thể dễ dàng đánh bại CĐV Hải Phòng. Trong mắt tôi, CĐV Hải Phòng siêu cuồng nhiệt, chịu chơi, ồn ào và hào khí Hải Phòng thì ngất trời.

Ký hợp đồng với Hải  Phòng Keven có hy vọng có ngày được triệu tập lên đội tuyển U23 hay đội tuyển Việt Nam không?

- Tất nhiên, tôi tin tưởng vào khả năng của mình và đang cố gắng để biến giấc mơ thành hiện thực.

Xin cảm ơn Keven Nguyễn!

Thành Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm