Jeonbuk Motors – B.Bình Dương: 'Chelsea Việt Nam' mơ địa chấn

17/03/2015 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bình Dương từng được ví là "Chelsea Việt Nam", và họ mơ làm nên bất ngờ trên đất Hàn Quốc. Nói về mục tiêu của B.Bình Dương trong chuyến làm khách tại Hàn Quốc trước chủ nhà Jeonbuk Motors, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Dù biết đội khách rất mạnh nhưng chúng tôi vẫn rất tự tin. Nếu có cơ hội, chúng tôi không ngần ngại tấn công để giành thậm chí là một chiến thắng”.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu hôm qua, ông Sơn không quên đề cao sức mạnh của đội chủ nhà: “Jeonbuk Motors là một đội bóng mạnh. Họ có một hàng công tốt với rất nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình. Ở Việt Nam, chúng tôi là CLB mạnh nhưng các CLB ở AFC Champions League còn có sức mạnh hơn hẳn chúng tôi”.

Vì mọi lợi thế từ sân bãi đến chất lượng đội hình đều hơn hẳn đội khách nên HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết B.Bình Dương sẽ chủ động lựa chọn lối chơi phòng thủ chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến chuyện tấn công khi đối thủ sơ hở.

Ông Sơn nói thêm: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận gặp Jeonbuk Motors rất tốt. Các cầu thủ biết mình sẽ phải tập trung. Gặp đối thủ mạnh hơn nhưng họ rất tự tin. Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ và sẽ chơi với sự tự tin cao nhất”.

Dù không có sự hiện diện của Công Vinh và Phước Tứ như trận đấu trên sân Kashiwa Reysol trước đó, nhưng B.Bình Dương cũng không có gì phải bận tâm nhiều khi họ vẫn có không ít sự thay thế tương xứng.

Trước Công Vinh, những Quang Vinh và Tăng Tuấn mới là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh của đội bóng đất Thủ. Còn ở vị trí của Phước Tứ, Đình Luật cũng sẵn sàng trở lại đá cặp với David, và Michal Nguyễn, Minh Đức là những cái tên có thể đá trung vệ.

Vấn đề lớn nhất của B.Bình Dương lúc này không phải là lực lượng mà chắc chắn nằm ở đẳng cấp. Trận thua tan nát trước Kashiwa Reysol đầu tháng chỉ rõ trình độ của bóng đá Việt Nam so với tầm châu lục.

HLV Choi Kang Hee của Jeonbuk Motors khẳng định: “Chúng tôi đang rất tự tin sau những chiến thắng gần đây. CLB hiện tại không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi đầu bảng và để hoàn thành điều đó, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước mọi đối thủ trên sân nhà”.

B.Bình Dương không là ngoại lệ với nhà VĐQG Hàn Quốc. Dù vậy, ông Choi vẫn dành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định: “Tôi đã xem họ thi đấu 2 trận đấu trước. Tôi nhận thấy B.Bình Dương có những cầu thủ khá chất lượng ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Nhưng chúng tôi sẽ chơi tấn công để phục vụ các CĐV nhà”.

Bất chấp HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương có quyết tâm kiếm 1 kết quả có lợi nhất dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với tương quan lực lượng lúc này, khó có thể hy vọng vào một điều thần kỳ mà đại diện Việt Nam làm được trên đất Hàn Quốc.

Đội hình dự kiến

Jeonbuk Motors: Kwon Tae, Kim Il, Choi Soon, Lee Ho, Eninho, Wilkinson, Lee Sung, Leonardo, Lee Yong, Edu, Lee Dong Gook

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Michal Nguyễn, David, Văn Hoàn, Đặng Robert, Moses, Tấn Tài, Quang Vinh, Trọng Hoàng, Abass, Oseni

Dự đoán: 2-0


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm