HY HỮU: Đội Khánh Hoà đeo khẩu trang thi đấu ở giải futsal VĐQG

22/11/2021 17:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- CLB S.Khánh Hoà đã khiến nhiều CĐV bất ngờ với hình ảnh mang khẩu trang vào sân thi đấu khi gặp CLB Sahako chiều 22/11 trong khuôn khổ lượt về giải futsal VĐQG 2021.

Giải futsal quốc gia vẫn diễn ra dù cầu thủ mắc COVID

Giải futsal quốc gia vẫn diễn ra dù cầu thủ mắc COVID

CLB Sahako đã xác nhận đội bóng của mình có cầu thủ mắc COVID-19 sau khi được xét nghiệm kỹ lưỡng. Dù vậy như kịch bản đã được chuẩn bị trước, giải VĐQG vẫn diễn ra như thường sau khi cách ly các trường hợp dương tính.

Sau 2 lượt trận 11 và 12 bị hoãn vì nhiều cầu thủ Sahako bị nhiễm COVID-19, các cầu thủ Sahako được thi đấu vòng 13 với lực lượng rất nhiều sứt mẻ. Ngay cả HLV Nguyễn Tuấn Anh phải tự cách ly nên cựu HLV Sài Gòn FC là ông Nguyễn Bảo Trung được CLB Sahako mời về đóng thế tạm dẫn dắt đội.

Sahako cũng phải bổ sung gấp nhiều cựu cầu thủ vốn đã giải nghệ để đủ quân số thi đấu. Tuy nhiên, Khổng Đình Hùng cùng các đồng đội vẫn vượt khó thành công trước đối thủ ở vòng 13 là S.Khánh Hoà.

Dù "gom góp" được 12 cầu thủ nhưng Sahako (vàng) vẫn vượt khó để duy trì mạch trận thắng ở giải VĐQG 2021. Ảnh: Thegioifutsal
Dù "gom góp" được 12 cầu thủ nhưng Sahako (vàng) vẫn vượt khó để duy trì mạch trận thắng ở giải VĐQG 2021. Ảnh: thegioifutsal

Tiền đạo đang thuộc biên chế đội tuyển futsal Việt Nam này là người góp công lớn vào chiến thắng của Sahako với 1 bàn thắng. 2 bàn được ghi còn lại do công của Nhất Tiến và Minh Quang. Sahako thắng chung cuộc S.Khánh Hoà 3-1 và tiếp tục cuộc đua đến chức vô địch.

Điều này mang tới niềm vui lớn cho HLV Nguyễn Tuấn Anh và nhiều cầu thủ Sahako đang phải tự cách ly để điều trị bệnh. Theo quy định từ BTC, những thành viên của Sahako sau khi hết bệnh, được xét nghiệm âm tính sẽ lại được vào sân thi đấu như trước. Nhưng điều rất bất ngờ là ở trận đấu chiều 22/11, các cầu thủ S.Khánh Hoà đã đeo khẩu trang để thi đấu tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam.

Trong điều kiện futsal là môn thể thao đòi hỏi cường độ vận động cao, môi trường nhà thi đấu không mấy thoải mái về không khí thở cho các cầu thủ, các cầu thủ S.Khánh Hoà được cho đã rất mạo hiểm về sức khoẻ của mình. Tuy nhiên, đây là quyết định của tập thể đội bóng tới từ phố Biển Nha Trang.

Họ muốn đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên với hy vọng không vướng phải dịch bệnh để rồi phải mất quân bất đắc dĩ như Sahako. Ngoài CLB Sahako có tới 9 trường hợp dương tính COVID-19 và tự cách ly điều trị, các CLB khác cũng có vài trường hợp và cũng áp dụng biện pháp xử lý tương tự như đội bóng của HLV Tuấn Anh. BTC cũng tôn trọng hành động đeo khẩu trang thi đấu của S.Khánh Hoà.

Giải futsal VĐQG 2021 vẫn diễn ra và các trận đấu bù của Sahako sẽ được BTC sắp xếp thi đấu trong khung giờ phù hợp. Giải đấu vẫn phải diễn ra để đảm bảo thời gian, bởi từ đây đến cuối năm 2021, các CLB còn phải di chuyển đến Lâm Đồng để dự Cúp QG. Theo kế hoạch, giải futsal VĐQG 2021 sẽ khép lại vào chiều 3/12.

Trở lại trường hợp của S.Khánh Hoà, họ vẫn khép lại trận đấu một cách suôn sẻ dù có vẻ các thành viên mệt mỏi hơn điều kiệu thi đấu bình thường. S.Khánh Hoà đang có 21 điểm sau 13 trận, kém Sahako đến 8 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Sahako tạm xếp thứ 3 với 29 điểm, ít hơn đội hạng 2 là Z.Sài Gòn 2 điểm.

Ở vòng 13, Z.Sài Gòn đã đánh bại Tân Hiệp Hưng 1-0 với bàn thắng duy nhất của cựu tuyển thủ Quốc Hưng để bảo vệ được vị trí thứ 2. Z.Sài Gòn đã thi đấu 12 vòng đấu, ít hơn đội đầu bảng Thái Sơn Nam 1 trận. Thái Sơn Nam hiện tại đã có 34 điểm sau 13 lượt trận, và cuộc đua vô địch vẫn còn rất khó lường.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm