Huỳnh Đức với giấc mơ trở lại 'ngai vàng'

30/03/2016 15:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Độ 1 tháng trước, VFF “chấm” HLV Nguyễn Hữu Thắng và Lê Huỳnh Đức là hai ứng viên sáng giá. Giờ đồng nghiệp xứ Nghệ gây dấu ấn ở ĐTVN, Huỳnh Đức chắc cũng muốn thể hiện mình.

Mùa giải mới bắt đầu không thể tốt hơn với SHB.ĐN khi giành 9 điểm sau 3 trận đầu. Cú trượt chân trước CLB Hà Nội ở lượt thứ 4 khiến họ chấm dứt màn khởi đầu hoàn hảo tại V-League 2016. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức có thể tạm hài lòng.

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Gaston Merlo vẫn chứng tỏ là “gà son”. 5 bàn của tiền đạo Argentina giúp SHB.ĐN có mặt trong top 3 còn anh có vị trí số 1 trong cuộc đua “Vua phá lưới”.

Bản thân HLV Lê Huỳnh Đức cũng mong có danh hiệu vô địch quốc gia thứ ba trong sự nghiệp. Hai năm qua, SHB.ĐN không còn trong cuộc đua đến ngôi vô địch khiến áp lực với Huỳnh Đức là không nhỏ.

SHB Đà Nẵng thắng liên tiếp 3 trận: Bái phục cái đầu Merlo!

SHB Đà Nẵng thắng liên tiếp 3 trận: Bái phục cái đầu Merlo!

3 trận thắng của SHB.ĐN được mang đến với một nhân vật rất quen, Gaston Merlo. Chân sút người Argentina đang gánh trên vai trọng trách ghi bàn cho SHB Đà Nẵng với 4/5 bàn thắng bằng cái đầu trứ danh.


Cá nhân HLV họ Lê cũng muốn chứng tỏ năng lực sau khi rút lui trong cuộc đua đến vị trí HLV trưởng ĐTQG. Tất nhiên, SHB.ĐN cũng có bất lợi so với các đối thủ Hải Phòng, FLC Thanh Hóa hay ĐKVĐ B.BD. Đó là việc họ phụ thuộc khả năng ghi bàn của Merlo, trong khi chân sút Nam Mỹ có tiền sử dính chấn thương. Sự chia tay hai công thần Quốc Anh và Minh Phương khiến tuyến tiền vệ SHB.ĐN không còn đáng sợ.

Hiện tại, Minh Tâm, Nguyên Sa đều là mẫu tiền vệ đánh chặn chứ không có thiên hướng tấn công. Ngoài Hoàng Thiên, hẳn HLV Lê Huỳnh Đức mong chờ bộ đôi tuyển thủ U23: Huy Toàn, Văn Thắng trở lại sau chấn thương ở giai đoạn hai.

Tham vọng và sức mạnh của SHB.ĐN sẽ được kiểm chứng trong những vòng đấu tiếp theo, khi thày trò Huỳnh Đức liên tục gặp những đối thủ cứng cựa là Than Quảng Ninh (vòng 5), FLC Thanh Hóa (vòng 6) và ĐKVĐ B.BD ở vòng 7. Đó cũng là một chuỗi trận đấu thử thách khả năng xoay tua lực lượng, tiếp tục duy trì vị thế của đội bóng sông Hàn ở top đầu BXH V-League 2016.

Áp lực vô địch mùa này với HLV Lê Huỳnh Đức và SHB.ĐN là rất lớn, khi bầu Hiển trông đợi nhiều hơn màn trình diễn ấn tượng của đội bóng. Đó là nhiệm vụ không dễ trong bối cảnh SHB.ĐN đang thay máu lực lượng, trẻ hóa nhân sự, trong khi hàng công vẫn chỉ có Merlo là đáng tin.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm