Hướng về Hà Nội

30/09/2019 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi con mắt lúc này đều hướng về Thủ đô Hà Nội, với trận đấu của đội tuyển Việt Nam (tiếp Malaysia), nút thắt cực kỳ quan trọng mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải cởi bỏ trong chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 7: Trực tiếp MU đấu với Arsenal. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 7: Trực tiếp MU đấu với Arsenal. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 7. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Trực tiếp MU đấu với Arsenal. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh.

Trước đó, chúng ta đã tìm được 1 điểm quý giá trên đất Thái Lan ở trận đầu xuất quân. So về tính chất, cuộc đối đầu với đối thủ nhẵn mặt Malaysia có tính chất quan trọng không thua kém trận gặp Thái Lan.

Những tranh cãi xung quanh bản danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo đã lắng xuống, và thực ra nó cũng không mấy quan trọng. Mỗi người đều có góc nhìn, quan điểm riêng và nói như HLV Park Hang Seo, thì trong tích tắc tất cả chúng ta đều có thể đưa ra một bản danh sách không giống nhau.

Theo góc nhìn của Thể thao & Văn hoá, đây là bản danh sách hoàn hảo bậc nhất của ĐTQG trong 2 năm HLV Park Hang Seo cầm cương. Có cả những cựu binh và người trẻ, cả những người hùng còn giữ lại từ Thường Châu.

Ông Park cũng là người rất khéo cấy ghép nhân sự, từ đội ngũ cầu thủ đến các trợ lý, khi ngoài chiến dịch Vòng loại World Cup 2022, bóng đá Việt Nam còn ít nhất 2 mục tiêu quan trọng khác ở SEA Games Philippines 2019 và VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, giành suất đến Tokyo, Nhật Bản dự Olympic mùa Hè diễn ra cùng năm.

Chú thích ảnh
Cuộc đụng độ với Malaysia sắp tới là trận đấu rất quan trọng của Quang Hải và đồng đội. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với đội tuyển Việt Nam và các trận đấu quan trọng sắp tới gặp Malaysia, rồi UAE. Chúng ta đang có sự ổn định về mặt lối chơi và chắc chắn, ông Park sẽ không thay đổi triết lý.

Trong vài năm gần đây, Malaysia đã không còn chiếm được ưu thế trước Việt Nam. Thành tích của nền bóng đá này ở các giải khu vực và châu lục thậm chí cũng khiêm tốn so với Việt Nam. Khả năng giành chiến thắng ở trận này với đoàn quân của ông Park là rất lớn.

Vé đã được bán hết từ ngay thời điểm mở bán cách đây nhiều ngày. Hướng về Mỹ Đình, về Hà Nội và mở hội, tiệc tùng thôi. Cầu trời sẽ không có trụ cột nào bị chấn thương trong quá trình tập trận, để ông Park có trong tay một đội hình khoẻ khoắn nhất. Chờ đợi và hy vọng!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm