Hồng Quân tiếp bước Xuân Trường sang Hàn Quốc, thật hay đồn?

03/01/2017 18:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh khẳng định Mạc Hồng Quân sẽ không nối gót Lương Xuân Trường sang thi đấu tại giải vô địch Hàn Quốc K-League Classic mùa 2017.

Trước đó, đã xuất hiện một số thông tin báo chí cho rằng Mạc Hồng Quân đang được liên hệ bởi đội xếp hạng 5 K-League Classic 2016 Jeonnam Dragons. Các thông tin khẳng định Giám đốc điều hành Ha Seok-Ju của Jeonnam rất thích Hồng Quân và muốn chiêu mộ cầu thủ này trước khi K-League Classic 2017 khởi tranh vào tháng 3. Nếu tới Hàn Quốc, Hồng Quân sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Lương Xuân Trường thi đấu tại đây.

Tuy nhiên, HLV trưởng Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã khẳng định: “Tôi chưa nhận được thông tin nào và cũng chưa được ban lãnh đạo CLB thông báo gì cả. Mạc Hồng Quân vẫn sẽ thi đấu bình thường cho Than Quảng Ninh tại V-League 2017”.
Thành Lương xuất sắc nhất nhưng Xuân Trường sẽ lấy 'Quả bóng Vàng'

Thành Lương xuất sắc nhất nhưng Xuân Trường sẽ lấy 'Quả bóng Vàng'

Trong 2 năm liên tiếp (2014 – 2015), việc Văn Quyết chỉ về nhì trong các cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) thực sự là điều đáng tiếc. Nhưng ở mùa bầu chọn 2016, Thành Lương, Minh Tuấn hay Xuân Trường lên ngôi cũng đều xứng đáng.


Trước đó, ông Seok-Ju từng sang Việt Nam hồi năm 2013. Trong vai trò là Phó Chủ tịch CLB Ulsan Hyundai Mipo, ông đã dự khán trận giao hữu mà Ulsan Hyundai Mipo thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam. Mạc Hồng Quân chính là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Việt Nam ở trận ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên Hồng Quân được liên hệ với các đội bóng Hàn Quốc. Trước đó, anh cũng từng được Anyang FC ở giải Hạng Nhất K-League Challenge để mắt tới hồi đầu năm 2015.

Nhưng khi V-League đã cận kề, khả năng Hồng Quân ra đi là không cao. Mùa giải 2016 vừa qua, tiền đạo này đã tìm được chỗ đứng ở đội bóng mạnh Than Quảng Ninh. Cầu thủ sinh năm 1992 đã có 20 trận đá chính cho Than Quảng Ninh, ghi được 2 bàn và bắt đầu làm quen với vai trò tiền vệ.

Không được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2016 là "điểm đen" duy nhất của Hồng Quân trên sân cỏ năm 2016.

Nếu Mạc Hồng Quân không sang Hàn Quốc, Xuân Trường tại Gangwon FC sẽ tiếp tục là cầu thủ Việt Nam duy nhất thi đấu chuyên nghiệp tại K-League Classic.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm