Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp: Vẫn chưa quyết suất ngoại binh

21/08/2014 13:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do chỉ là Hội thảo lấy ý kiến của các CLB về các vấn đề liên quan đến mùa bóng 2015, chưa thông qua Ban Chấp hành VFF để sau đó trình lên Tổng cục TDTT nên những quy định mới về mùa giải 2015 vẫn chưa được chính thức ấn định.

Ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch CLB Thanh Hóa)

Quan điểm của tôi là ủng hộ chuyện giảm số lượng ngoại binh và cầu thủ nhập quốc tịch trong mỗi CLB, dù có nhiều ý kiến băn khoăn ví như chuyện Nhà nước đã có quyết định nhập quốc tịch cho họ rồi, coi họ như công dân Việt Nam nhưng tại sao lại không được đối xử như người dân Việt Nam bình thường, như thế là vi phạm luật.

Thế nhưng, ở khía cạnh bóng đá, chúng ta cũng không thể biến làng bóng đá Việt Nam thành giải đấu cho người nước ngoài. Có khoảng 200 cầu thủ nhập quốc tịch nhưng chỉ có khoảng 30 cầu thủ sử dụng được.

Mỗi CLB chỉ nên có 2 ngoại binh đăng ký mỗi mùa giải và 2 cầu thủ nhập quốc tịch, nhưng chỉ được sử dụng 1 người trên sân. Điều này để giảm áp lực tài chính cho các CLB. Nó cũng giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Mục tiêu của chúng ta là đào tạo trẻ và chúng ta không nên bỏ điều đang cố gắng thực hiện đó. Việc giới hạn ngoại binh là công bằng, các CLB có người như nhau. Đội nào gặp chấn thương thì tự chịu trách nhiệm thôi.

Ông Huỳnh Mau (GĐĐH CLB HA.GL)

Tôi thấy mỗi CLB trả lương cho 3 cầu thủ mà chỉ dùng 2 người thì có sự phung phí. Như vậy mỗi mùa giải chúng tôi không được sử dụng hết người mà còn phải trả rất nhiều tiền cho họ. Trung bình mỗi cầu thủ ngoại có mức lương đến 6.000 USD ở V-League, con số đó không hề nhỏ trong thời buổi kinh tế hiện tại.

Tôi đồng ý với việc các CLB chỉ đăng ký 2 sử dụng 2 ngoại binh trong sân, cầu thủ nước ngoài đã có quốc tịch Việt Nam cũng như thế. Những cầu thủ nào gặp vấn đề về chấn thương không sử dụng được thì coi như CLB đó xui xẻo, chấp nhận thôi.

Ông Cao Văn Chóng (B.Bình Dương)

Tôi ủng hộ phương án mỗi CLB V-League có 3 ngoại binh đăng ký và sử dụng 2 người khi ra sân. Tôi nhận thấy các CLB V-League khác đa số ủng hộ ý kiến đó. Còn ngoại binh là 2 người trên sân cũng là hợp lý.

Thực tế là 2 năm trở lại đây, Nhà nước ta đã siết chặt chuyện cho người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam trong lĩnh vực bóng đá. Số lượng cầu thủ nhập quốc tịch có chất lượng bây giờ rất khan hiếm.

Đa số những cầu thủ được nhập quốc tịch diễn ra ồ ạt trước đây đều đã già yếu rồi. Những cầu thủ đó đều gần như hết khả năng để CLB có thể sử dụng như Amaobi, hoặc đã qua sườn dốc như Kesley… nên càng về sau này, họ sẽ bị môi trường đào thải một cách tự nhiên.

B.Bình Dương cũng chưa chính thức ký hợp đồng thêm với ngoại binh hay cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam nào. Ngoài Quốc Thiện Esele còn hợp đồng, chúng tôi vẫn đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với những cầu thủ nhập tịch khác tùy theo quyết định của VFF.

CLB B.Bình Dương sẽ ký thêm với 1 cầu thủ thuộc LĐBĐ châu Á như quy định cho phép 3+1 để tham dự giải đấu cấp châu lục vì đấu trường đó cần những ngoại binh chất lượng.

Ngoài chuyện giới hạn ngoại binh và cầu thủ nhập quốc tịch trong đội hình, VPF cũng đang nghiên cứu quy định xử lý CLB bỏ giải hoặc đe dọa bỏ giải. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xem đây như là “nỗi ám ảnh với bản thân ông” và cả nền bóng đá. Nó làm mất uy tín bóng đá Việt Nam, giải đấu không khác một cái chợ vỡ với những tuyên bố “vui chơi, buồn nghỉ” của các lãnh đạo CLB. Ông Dũng đề xuất ý tưởng phạt 200-300 triệu đồng nếu lãnh đạo các CLB phát ngôn dọa bỏ giải, và nếu họ bỏ giải thì ông Dũng cũng sẵn sàng duyệt ngay.


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm