Hoàng Vũ Samson sẽ thiết lập kỷ lục mới

26/05/2014 13:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyển tới chơi bóng ở V-League vào đầu mùa giải 2009, ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo TĐCS.Đồng Tháp, Samson Kayode đã ngay lập tức trở thành chân sút số một của đội bóng xứ bưng biền khi ghi được 13 bàn thắng, bằng với thành tích của tiền đạo Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) và chỉ kém 2 bàn so với Vua phá lưới của V-League 2009 là Lazaro (Quân khu 4) và Gaston Merlo (SHB.Đà Nẵng).

Mùa giải tiếp theo, tiền đạo người Nigeria này tiếp tục đảm nhiệm vai trò là cây ghi bàn số một của TĐCS.Đồng Tháp. Với 13 lần sút tung lưới đối thủ, Samson đã góp phần quan trọng giúp TĐCS.Đồng Tháp lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 3 chung cuộc của V-League.

Dù kém 6 bàn so với thành tích của Vua phá lưới Gaston Merlo (19 bàn) nhưng thành tích này của Samson vẫn đủ để giúp anh lọt vào top 5 chân sút hàng đầu của V-League 2010.

Một năm sau, trong mùa giải thứ 3 chơi cho TĐCS.Đồng Tháp, Samson chứng tỏ sự tiến bộ của mình khi nâng thành tích ghi bàn của mình trong một mùa giải lên con số 17 (gần bằng một nửa số bàn thắng của TĐCS.Đồng Tháp ở mùa giải đó).

Thành tích này của Samson giúp anh đứng thứ 3 trong danh sách các chân sút hàng đầu của V-League 2010, chỉ sau Evaldo (HA.GL) - 20 bàn và Gaston Merlo (SHB.Đà Nẵng) - 22 bàn.

Đầu mùa giải 2012,Samson chia tay TĐCS.Đồng Tháp để chuyển tới đầu quân cho Hà Nội.T&T. Dù thành tích ghi bàn có giảm sút chút ít: từ 17 bàn xuống còn 14 bàn nhưng con số này vẫn đủ để Samson trở thành chân sút số một của đội bóng Thủ đô tại V-League 2012 và đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới sau Gaston Merlo (SHB.Đà Nẵng) – 16 bàn và Timothy Anjembe (CLB BĐ Hà Nội) - 17 bàn.

Ở mùa giải năm ngoái, mặc dù bị trừ mất 3 bàn ghi được trong các cuộc đối đầu với XMXT.Sài Gòn nhưng Samson vẫn kết thúc mùa giải  với thành tích ghi được 14 bàn và trở thành đồng Vua phá lưới của V-League 2013 với người đồng đội ở CLB Hà Nội.T&T là Gonzalo

Kể từ đầu mùa giải 2014 đến nay, Samson tiếp tục chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình khi liên tục phá lưới các đối thủ. Sau 11 trận đã đấu của Hà Nội.T&T tính đến thời điểm này, tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria đã có được 17 bàn thắng (lẽ ra con số này đã là 18 nếu không bị trừ một bàn ghi vào lưới đội bóng đã bỏ giải là V.Ninh Bình) và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của V-League 2014, bỏ xa người xếp thứ 2 là Timothy (HA.GL) 2 bàn.

Lúc này, Hoàng Vũ Samson đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của chính mình (lập được ở V-League 2010), trong khi còn trong tay tới 11 trận đấu ở phía trước. Với phong độ chói sáng như hiện nay, có thể tin rằng Hoàng Vũ Samson đang trên đường bảo vệ ngôi vị Vua phá lưới ở mùa giải năm nay.

Thậm chí, Samson còn có thể hướng tới việc phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của chân sút Almeida (SHB.Đà Nẵng) - 23 bàn ở V-League 2008.

2&3 Kể từ đầu giải đến nay, Hoàng Vũ Samson đã lập được 2 cú hat-trick (vào lưới HV.An Giang và ĐT.Long An) cùng 3 cú đúp (vào lưới Hải Phòng, HV.An Giang và Đồng Nai)

9&5 Hoàng Vũ Samson đã sút tung lưới 9/11 đội bóng ở V-League 2014 (ngoại trừ SHB.Đà Nẵng và SLNA), đặc biệt trở thành nỗi ác mộng của HV.An Giang khi nã vào lưới đội bóng tân binh này tới 5 bàn.

88 Cho đến thời điểm này, Hoàng Vũ Samson đã ghi được tổng cộng 88 bàn thắng ở sân chơi V-League, xếp thứ 3 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League (chỉ sau Lê Công Vinh và Antonio Carlos)


Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm