Hoàng Lâm, ngôi sao lớn nhất của 'Gạch'

24/01/2015 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đội hình ĐT.Long An hiện tại, Hoàng Lâm có thể xem là ngôi sao lớn nhất mà “Gạch” sở hữu. Bởi lẽ chỉ có Hoàng Lâm là người duy nhất có tên trong đội hình các ĐTQG Việt Nam. Với khả năng hiện có, Hoàng Lâm có thể sẽ cùng với Ngọc Hải là cặp trung vệ lý tưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Tại ASIAN Games 17, cả 2 cái tên này từng được HLV Miura sử dụng. Ngoài ra, một cầu thủ khác được HLV đánh giá cao là Đào Duy Khánh. Nhưng trung vệ của Hà Nội T&T đã gặp chấn thương nặng trong quá trình tập trung ĐTQG trước thềm AFF Cup 2014 và chưa xác định ngày trở lại.

HLV Ngô Quang Sang cho biết: “Kể từ khi trở về từ Olympic Việt Nam, Hoàng Lâm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy rất cần cù, có ý thức cầu tiến trong công việc, hòa đồng với anh em”. Thủ môn Quốc Cường nói: “Hoàng Lâm có thể hình lý tưởng của một trung vệ, tranh chấp tốt, không ngại đối thủ nào. Nhược điểm lớn nhất của Hoàng Lâm bây giờ là kinh nghiệm và sự tự tin. Nếu ra sân đều đặn, Hoàng Lâm sẽ cải thiện được chuyên môn và còn tiến xa”.

Bản thân Hoàng Lâm chia sẻ: “Tôi ý thức được mình đang ở đâu tại ĐT.Long An lúc này. Tự tôi phải cố gắng hàng ngày để mỗi tuần được HLV cho ra sân ở đội hình chính thức. Tôi may mắn được làm đồng đội với những đàn anh đầy kinh nghiệm như Chí Công, Tài Em, Quốc Cường… những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Với một cầu thủ trẻ như tôi thì có được vị trí như bây giờ cũng mãn nguyện lắm. Ngày xưa khi còn là cậu bé lượm bóng ở sân Long An, tôi đã mơ ước một ngày được chạy trên sân chơi bóng với anh Mười (Phan Văn Tài Em-đội trưởng ĐT.Long An hiện tại), nghe tiếng cổ vũ của bà con cũng đủ sướng lắm rồi. Ước mơ giờ đây đã là hiện thực nhưng giờ đây, cái đích của tôi muốn sẽ là đi xa hơn nữa. Khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai là mơ ước tiếp theo của tôi”.

Ở mùa giải V-League đầu tiên với “Gạch” năm 2013, Hoàng Lâm đá chính 10 trận. 1 năm sau, con số đó được nâng lên thành 13. Và tại V-League 2015, cùng với Chí Công, Hoàng Lâm là sự lựa chọn số 1 của GĐKT Huỳnh Ngọc San trước khung thành Quốc Cường. Nhưng sẽ trọn vẹn hơn cho Hoàng Lâm nếu “Gạch” toàn thắng cả 3 trận đầu.

Ở trận hòa Hà Nội T&T tại Hàng Đẫy, Hoàng Lâm trong một pha lui về phòng ngự đã vô tình bị Duy Mạnh sút bóng trúng đùi làm đổi hướng khiến Quốc Cường bó tay. Nếu không có bàn thua đó, “Gạch” có thể đã thắng 1-0.

Còn ở trận hòa SLNA đầy tiếc nuối mới đây, cũng trong tình huống lui về, Hoàng Lâm bị đồng đội Nhật Tân phá bóng trúng ống quyển. Phúc Tịnh vô tình trên đà lao xuống đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho SLNA. 

Điều khá trùng hợp là các CLB Hoàng Lâm từng trải qua rất “thích” về hạng 3. Ở các đội U15, U17, U19, Hoàng Lâm đều 1 lần đoạt HCĐ cùng ĐT.Long An. Đến đội U19 QG dự giải giao hữu Brunei mở rộng, U19 Việt Nam cũng xếp hạng ba. Trong 2 mùa giải tham dự Cúp QG gần nhất, “Gạch” đều dừng bước ở bán kết và chấp nhận HCĐ.


V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm