HLV Vũ Quang Bảo: Tự mãn là chết !

09/04/2009 13:15 GMT+7 | V-League

 HLV Vũ Quang Bảo
(TT&VH) - Theo tính toán để trụ hạng một đội bóng sẽ phải có được 30 điểm. Vậy, lộ trình nào cho đội bóng QK4 tiếp tục tồn tại ở V-League. TT&VH có cuộc trao đổi nhanh với HLV Vũ Quang Bảo.
 

* Theo truyền thống, nếu một đội bóng có được 30 điểm thì khả năng trụ hạng là rất cao. Đội của ông đã có 12 điểm sau 7 vòng, và với một phong độ ấn tượng, ông đã nghĩ tới chuyện trụ hạng chưa?

- Tôi cho rằng, đấy mới chỉ là những thành công nhất thời của QK4. 12 điểm chưa nói lên điều gì, vì đường đua còn quá dài. Ở V-League thường vẫn thấy, ở giai đoạn 1 các đội bóng chơi thất thường. Nhưng giai đoạn 2 tăng tốc, đấy mới thực sự là những trận chiến đầy cam go. Với một đội bóng vừa lên hạng như QK4, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc thì giai đoạn lượt về mới là chặng đường quyết định thành bại. Tôi không phủ nhận QK4 đang chơi tốt, nhưng không cố gắng, tự mãn là chết.

* Nhưng đến giai đoạn này, những đối thủ cạnh tranh suất xuống hạng đã xuất hiện là T&T HN, XMCT.TH, CLB. TP.HCM…khả năng này có thể xảy ra. Vậy theo ông, QK4 sẽ làm gì để có thể vượt qua những đối thủ này?

- Bây giờ nếu gặp QK4 chắc chắn các đội bóng sẽ nhìn với ánh mắt khác. Điều này có thể dễ hơn và cũng khó hơn với chúng tôi. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là tích góp từng điểm một. Nói nôm na thế này, 1 điểm sân khách là điều hạnh phúc. Còn 3 điểm sân nhà thì quá sung sướng. Chúng tôi sẽ có đối sách cho từng trận, từng thời điểm cụ thể để có được kết quả tốt nhất.

* Còn CN tuần này với TP.HCM thì sao, khi QK4 đang nhỉnh hơn chủ nhà. Sẽ là mục tiêu 3 điểm đúng không?

- Bóng đá khó nói lắm, TP.HCM vẫn rất khó chơi trên sân Thống nhất. Chúng tôi sẽ vẫn trung thành như tôn chỉ phấn đấu có 1 điểm trên sân khách. Và sẽ làm hết sức để có được điều đó.

* Xin cám ơn ông!

ĐAM SAN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm