HLV Vũ Quang Bảo: Thế là được

03/12/2009 12:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Vũ Quang Bảo tỏ ra lạc quan trước 1 điểm mà thầy trò Calisto gặt được trước Thái Lan. Dưới đây là góc nhìn của ông về trận đấu.

Trước hết, về cục diện trận đấu phải nói thẳng là Thái Lan vẫn nhỉnh hơn chúng ta một khoảng cách, dù không quá lớn. Rõ nhất là khả năng kiểm soát bóng trên sân. Kỹ năng giữ nhịp điệu trận đấu theo hướng có lợi, người Thái vẫn hơn ta.

Xét về con người, đây là trận đấu không gây háo hức vì không có cá nhân nào thực sư  nổi bật. Lối chơi của cả hai đều dựa vào tính tập thể, sự đột biến dựa vào sai lầm của đối phương, và may mắn là chính. Ở thời điểm quan trọng nhất, cả hai không có ai có khả năng thay đổi cục diện trận đấu kiểu như Kiatisuk, Thonglao, Công Vinh, Văn Quyến trước đây. Thanh Bình, Mai Tiến Thành và cả Thành Lương (hiệp 1) đều gây thất vọng khi lẽ ra họ phải thể hiện phẩm chất thủ lĩnh.


 Thủ quân Thành Lương (trái) cần phải chứng tỏ hơn nữa - Ảnh: QK

Tôi  đánh giá cao các đường lên bóng của U23 VN, rất sắc sảo ở bên kia phần sân đối phương. Tinh thần thì khỏi phải nói, các em chơi với tư thế ngang ngửa và đói bóng. Đấy là điều rất tốt nếu như được điều chỉnh trong những trận còn lại.

Tóm lại,  theo tôi, có 3 vấn đề mà U23 cần khắc phục.

Thứ  nhất: hàng thủ phải tổ chức phòng ngự có  chiều sâu hơn nữa, tập trung hơn nữa. Phải “sống theo bóng” chứ không thụ động kiểu như Tấn Trường để bóng va vào người bật ra các hậu về đều mất phương hướng đến lúng túng. Sự ăn ý của thủ môn và 4 hậu vệ trong những tình huống đá phạt cố định, bóng bổng cần được cải thiện.


Thứ  hai: Khi triển khai tấn công, phải tăng tốc độ  hơn nữa. Chúng ta vẫn giữ bóng ở khu trung tuyến quá nhiều, sử dụng nhiều đường chuyền về và ngang vô bổ. Lối chơi đó tạo điều kiện cho đối thủ kịp lui về, đánh mất tính bất ngờ. Tôi thấy khả năng cầm bóng chúng ta đâu tồi. Thể lực cũng không thua. Để ý khi Đình Tùng được đưa vào sân, đồng thời đẩy cao tốc độ trận đấu, Thái Lan đã cuống quýt hẳn lên. Thành Lương cũng có đất dụng võ.


Thứ  ba: Khi tấn công, cần tăng thêm số lượng người ở  trước khu cầu môn đối phương. Các cầu thủ chúng ta đã quen chiến thuật phòng ngự- phản công nhanh. Những đường phản công nhanh và có đô nét như thế, nếu tuyến hai không dâng lên kịp thời, hợp lý thì rất khó tìm đường đưa bóng vào lưới đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta không có tiền đạo “chân tiền”. Muốn làm rung lưới đối phương, tôi lại hy vọng vào tuyến tiền vệ, và những tình huống sút xa bất thần hơn.


Tôi vẫn trông đợi vào những pha bóng mang  tính ngẫu hứng và sáng tạo của các cầu thủ, điều chưa thấy  ở trong trận đấu này. Có lẽ, họ quá căng thẳng ở trận ra quân. Mặt khác, vẫn chờ đợi vào nghệ thuật dùng người của HLV Calisto.  Tôi tin ông sẽ sáng suốt. Ở AFF Suzuki Cup 2008, khi khởi đầu, những sự thay đổi nhân sự của ông cũng không đem lại hiệu quả cao, nhưng sau đó thì rất chuẩn xác.


Nói chung, hòa Thái Lan trong điều kiện ai cũng thở phào và mong trận đấu kết thúc nhanh, đấy là điều chấp nhận được. Tôi vẫn tin sự lột xác của U23 chúng ta trong những trận tiếp theo. Rất mong những cầu thủ trụ cột đặc biệt như Thành Lương, Thanh Bình, Tiến Thành phải thể hiện mình nhiều hơn nữa.


HỮU QUÝ (ghi)

Bóng đá nam SEA Games qua các con số

1- Chỉ  có đúng HLV Steve Darby là đã có 1 tấm HCV ở  SEA Games trong số các HLV đến Lào lần này. Nhưng danh hiệu đó lại là từ khi ông dẫn dắt  đội nữ VN.

4 -  Thanh Bình là kỷ lục gia của giới cầu thủ ở  SEA Games 2009, nếu anh ra sân trong trận đấu tối nay, trở thành người duy nhất ở giải đấu này có 4 lần liên tiếp tham dự SEA Games. 

5 –  HLV Alfred Riedl là HLV quen nhất ở môn bóng đá nam SEA Games, khi ông sẽ dẫn dắt U23 Lào, để có được 5 lần xuất hiện ở giải đấu này (4 lần trước với U23 VN).

7 –  Vẫn có tới 7 HLV ngoại “tham chiến” ở  SEA Games, khi chỉ có Malaysia và Singapore là  dùng HLV nội.

9 –  Chỉ có 9 quốc gia cử đội bóng tham dự  môn bóng đá nam, không có Brunei và Philippines.

19,8 –  U23 Singapore là đội bóng trẻ nhất ở  SEA Games 2009, với độ tuổi trung bình là 19,8. Trong đó, có 11 cầu thủ đủ tuổi để tham dự  2 kỳ SEA Games nữa. Cầu thủ trẻ nhất là Shahfiq Ghani, năm nay mới 17 tuổi. 

330 –  Tin chưa chính thức, Thái Lan đã tăng tiền thưởng cho U23 nước này nếu đoạt HCV, từ 150.000 USD lên 330.000 USD. Hiện Việt Nam đã treo thưởng 200.000 USD và hứa sẽ có thêm nhiều nữa nếu thày trò HLV Calisto vô địch.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm