HLV Võ Đình Tân: 'Sanna Khánh Hòa luôn biết mình, biết người'

24/02/2016 11:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng phố biển gây ấn tượng mạnh trong ngày mở màn mùa giải V-League 2016 khi đá bại chủ nhà Than Quảng Ninh. Đó là chiến thắng mà theo HLV Võ Đình Tân, S.Khánh Hòa BVN đã biết người, biết ta.

* S.Khánh Hòa BVN vẫn thế, thi đấu với tinh thần rực lửa để chiến thắng và cống hiến cho người hâm mộ. Trong trận đấu vừa qua, ngoài tinh thần, đâu là nguyên nhân giúp S. Khánh Hòa BVN chiến thắng trước một đối thủ mạnh là Than Quảng Ninh ngay trên sân khách, thưa ông?

-  Than Quảng Ninh là một đội bóng mạnh. Vì thế S.Khánh Hòa BVN đá trận mở màn mùa giải trên sân của họ quả thực rất nhiều áp lực. Chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Than Quảng Ninh. Khi vào trận, cầu thủ của tôi đã tổ chức kỷ luật, chiến thuật tốt. Chúng tôi cũng đã lường trước được các tình huống sẽ xảy ra ở trận đấu này, từ áp lực của khán giả, tiểu xảo của đội bạn. Nhờ đó, cầu thủ S.Khánh Hòa BVN đã chịu đựng và vượt qua được những áp lực đó để chơi tốt. Ngoài ra, tôi không hề phủ nhận may mắn đã đến với S.Khánh Hòa ở trận thắng này.

* Thực tế từ mùa giải 2015 và trận đấu vừa qua đã chứng tỏ S.Khánh Hòa BVN đâu chỉ đáng sợ nhờ vũ khí tinh thần, mà lối chơi cũng rất hiệu quả?

- S.Khánh Hòa BVN như mọi người thấy sở hữu lực lượng vào hạng bậc trung thôi. Tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết nên các em đã phát huy được sức mạnh tập thể. Tinh thần là vậy, còn về lối chơi, chúng tôi tự lượng được sức mình đang ở đâu nên chủ động tránh những tiểu xảo của đối phương, và có chiến thuật hợp lý cho từng đối thủ. Rút kinh nghiệm, chúng tôi tránh không để sa vào các trận đấu gây áp lực thành tích cho cầu thủ như ở giai đoạn lượt về mùa giải năm ngoái.

* So với mùa giải trước, lực lượng của S. Khánh Hòa BVN mùa này như thế nào, thưa ông?

- Về cơ bản, lực lượng của chúng tôi vẫn là những trụ cột từng thi đấu ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi đã có những sự bổ sung cần thiết để tăng tính chiều sâu cho đội bóng. Năm nay S.Khánh Hòa BVN có lực lượng để thay đổi nhau thi đấu nhằm tránh tình trạng quá tải, chứ không còn mỏng như năm ngoái. 

Ông Võ Đình Tân, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa: 'Một mùa giải luôn nơm nớp và bất ổn'

Ông Võ Đình Tân, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa: 'Một mùa giải luôn nơm nớp và bất ổn'

Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng bày tỏ những thắc mắc của mình về các giải thưởng phụ mà Ban Tổ chức tự bầu bán và vinh danh trong buổi Gala trao giải vừa qua.


* Năm ngoái là tân binh nhưng S. Khánh Hòa BVN suýt có huy chương. Vậy sau một mùa giải tích lũy kinh nghiệm, mục tiêu của ông và các học trò tại V-League 2016 là gì?

- Mục tiêu của S. Khánh Hòa BVN là giải quyết từng trận đấu. Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi là phải đá cống hiến cho khán giả, vì đó là tiêu chí của lãnh đạo cũng như Ban huấn luyện đội bóng. Bất cứ trận nào cũng đá cống hiến hết!

* Trận tới S. Khánh Hòa BVN gặp FLC Thanh Hóa trên sân nhà. Ông đánh giá thế nào về đối thủ và mục tiêu của đội nhà như thế nào?

- Chúng tôi xác định trận đấu sắp tới gặp FLC Thanh Hóa rất khó khăn. FLC Thanh Hóa năm nay nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, với sự đầu tư tất cả mọi thứ. Dù vậy, mục tiêu của chúng tôi là phải có điểm bởi thi đấu trên sân nhà.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mẫu Đơn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm