HLV Việt Hoàng khởi đầu thuận lợi ở Hải Phòng: Xây dựng thói quen 'đi Tray chiều chủ nhật'

15/01/2015 11:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 vòng đầu tiên của Toyota V-League 1-2015, CLB Hải Phòng vốn bị đánh giá thấp, nhưng lại có bước khởi đầu quá tốt. 2 trận thắng của Hải Phòng trước 2 đối thủ khó chịu là SLNA và Thanh Hóa xem ra đã giúp HLV trẻ Trương Việt Hoàng có bước khởi đầu như mơ.

Cuộc chơi còn rất dài, chưa thể nói trước điều gì nhưng với màn khởi động ấn tượng như vậy cũng là tiền đề cho Hải Phòng vững tiến và HLV trẻ Trương Việt Hoàng có thêm tự tin trong lần đầu cầm quân ở sân chơi lớn.

Những “lỗ thủng” lớn trên khán đài

Sau khi Hải Phòng đoạt Cúp Quốc gia 2014, người hâm mộ Hải Phòng bất ngờ phải chia tay HLV Dylan Kerr, người Anh mà họ rất mến. Vị HLV này ra đi khiến họ “hạ nhiệt” tình yêu với đội bóng.

CLB Hải Phòng liên tục tìm người ngồi vào ghế nóng, nhưng không có HLV nào nhận lời, và phương án phút chót “bất thình lình” là HLV trẻ Trương Việt Hoàng, cựu tiền vệ của Thể Công và đội tuyển Việt Nam.

Ngày nào thấy HLV Trương Việt Hoàng xuống Hải Phòng học lớp HLV bằng C, sau đó thấy anh cầm quân CLB Hà Nội rồi chia tay đội này một cách nhẹ nhàng khi kết thúc mùa giải hạng Nhất 2014, nay xuôi Hải Phòng cầm cương một đội bóng đầy cá tính, khó chiều ở một sân chơi lớn sẽ chẳng mấy ai tin tưởng.

Người Hải Phòng vốn yêu bóng đá là thế nhưng sau những ngày kém vui họ không còn tha thiết. Bóng đá Hải Phòng bỗng “xì hơi”. Trước đây mỗi khi đội tới tập tại Lạch Tray có cả ngàn người đến xem, nay chỉ có vài chục người lui tới. Cả thầy và trò CLB Hải Phòng tập luyện trong lặng lẽ, họ đã dự cảm sự mất mát, dự cảm về những lỗ thủng lớn trên khán đài.

Gian nan tỏ mặt anh tài

Đội bóng Hải Phòng vẫn ở tình thế khó, chưa có nhà tài trợ. Truyền thông loan tin LGE Việt Nam tài trợ 1 triệu, rồi 2 triệu USD/mùa cứ như thể chuyện đúng rồi khiến LGE Việt Nam phải lên tiếng.

Kinh phí hẻo, Hải Phòng không có tân binh chất lượng, chỉ chiêu mộ được những cầu thủ sắp qua hẳn bên kia sườn dốc sự nghiệp như Đức Dương, Văn Nhiên, Khánh Lâm... Đến ngay như vào giải rồi mà ông Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng còn phải báo cáo thật thà rằng công tác chuẩn bị của đội đạt 90%.

Tiền ít, quân không mạnh, HLV còn non kinh nghiệm chẳng ai dám tin vào đội. Nhưng lại có tin, vị HLV trẻ còn bị ấn vào tay nhiệm vụ đưa đội lọt vào Top 3 khiến HLV họ Trương chối đây đẩy.

Thôi thì “nhà có sao dùng vậy”, thầy trò Trương Việt Hoàng chuẩn bị cho mùa bóng mới trong im lặng. Có lẽ sự im lặng, dự cảm vắng khán giả đã chạm vào tự ái của thầy trò họ Trương. Một khi họ đã tự ái, cá tính “luôn thắng đội mạnh” của CLB Hải Phòng trỗi dậy, mọi điều rất khó đoán.

Và quả nhiên như thế, Hải Phòng của HLV trưởng Trương Việt Hoàng bị đánh giá thấp phải mở màn V-League tại sân Vinh. Chuyến đi Vinh dự báo sẽ thua thê thảm, nào ngờ họ giành chiến thắng 3-0.

Trận này, HLV Trương Việt Hoàng bày thế trận phòng ngự chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ đã làm rất tốt và giành chiến thắng. HLV họ Trương nói rằng, tôi luôn dặn cầu thủ quên bàn thắng đi để giữ thế trận và họ làm rất tốt.

Trở về sân nhà Lạch Tray gặp Thanh Hóa, lối chơi ấy vẫn được Hải Phòng phát huy. Hàng phòng ngự của đội chơi chắc chắn và hàng tiền vệ biết cai quản khu vực giữa sân. Các cầu thủ Hải Phòng cũng từ bỏ lối chơi quyết liệt quá mức mà kỹ thuật hơn và chơi bóng bổng tốt.

Chơi có đường nét, rõ ràng, rành mạch, lại có bộ đôi tiền đạo xuất sắc người Jamaica là Steven-Fagan, CLB Hải Phòng là đội bóng chất lượng, không yếu như thiên hạ nghĩ.

Thắng 2 trận, ghi 5 bàn, lưới nhà sạch sẽ trước 2 đối thủ khó chịu, HLV Trương Việt Hoàng đã ghi điểm. HLV họ Trương chắc hẳn có tâm thế mới đủ sức thu phục đội bóng đầy cá tính lạ, chơi gắn kết và trở thành tập thể mạnh. Và hơn hết, sự tự ái khi bị người hâm mộ quay lưng khiến thầy trò Trương Việt Hoàng chơi tốt, để kéo mọi người về với câu nói quen thuộc “đi Tray chiều Chủ nhật”.

V-League còn dài, thầy trò Trương Việt Hoàng phải giữ vững phong độ mới hy vọng sân Lạch Tray giảm dần những lỗ thủng lớn trên khán đài.

Long Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm