HLV U23 Thái Lan không tự tin với mục tiêu HCV SEA Games 31

13/04/2022 19:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia từng rất thành công với “Voi chiến” ở AFF Cup 2021 dù vừa đến làm việc cho đội tuyển Thái Lan năm ngoái đã trả lời giới truyền thông nước nhà về sự lo lắng của ông khi được giao dẫn U23 Thái Lan dự SEA Games 31.

HLV Polking có 'siêu tiền đạo' cho U23 Thái Lan

HLV Polking có 'siêu tiền đạo' cho U23 Thái Lan

Sau khi được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng đội U23, HLV Polking được cam kết hỗ trợ những cầu thủ giỏi cho tập thể ông dẫn dắt để đến Việt Nam dự SEA Games 31. Ekanit Punya là một trong những trường hợp như thế.

Truyền thông Thái Lan đã có cuộc trao đổi cởi mở với HLV Polking lần đầu tiên sau tin tức ông được giao nhiệm vụ thêm ở U23 Thái Lan dự SEA Games 31 từ nữ tỷ phú quyền lực Nualphan Lamsan.

Ông thầy người Brazil gốc Đức tiết lộ rằng: “Tôi không buồn, nhưng tôi lo lắng nhiều hơn về điều này. Tất nhiên, sau khi “Madam Pang” bổ nhiệm tôi vào vị trí này, đó là một vinh dự lớn cho tôi.

Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan Nualphan Lamsan muốn HLV Polking dẫn dắt U23 Thái Lan để đối chọi với những chiến lược gia đẳng cấp như Park Hang Seo hay Shin Tae Yong. Ảnh: TL
Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan Nualphan Lamsan muốn HLV Polking dẫn dắt U23 Thái Lan để đối chọi với những chiến lược gia đẳng cấp như Park Hang Seo hay Shin Tae Yong. Ảnh: TL

Chúng tôi đã làm việc cùng với HLv Srimaka và HLV Chokthavi từ trước. Chúng tôi hiểu nhau và tất nhiên, tất cả có cùng một mục tiêu, đó là giành HCV SEA Games 31 năm nay.

Điều quan trọng hiện tại là phải cùng nhau bàn bạc giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan và các CLB để có đội hình tốt và nhiều thời gian chuẩn bị nhất. Điều đó sẽ đảm bảo thành công lớn hơn. Do đó, tất cả chúng ta phải ngồi lại với nhau để tìm giải pháp.

Trước đó, nếu các bạn đã xem AFF Cup thì sẽ thấy đội của chúng ta có rất ít thời gian để chuẩn bị. Hầu như chúng tôi không có thời gian để luyện tập.

Nhưng “Madam Pang” đã hợp tác với tất cả các CLB để có cho đội tuyển Thái Lan những cầu thủ xuất sắc nhất và đã giành lại chức vô địch. SEA Games lần này thì chúng ta không có thời gian để chuẩn bị và tôi lo ngại cũng không có lực lượng tốt nhất”.

Hiện tại, báo chí Thái Lan cũng đang theo sát diễn biến của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và các CLB. Dự kiến chiều nay (13/4), các bên sẽ họp với nhau vào chiều nay để thông qua những quyết định quan trọng như CLB cần nhường quân như thế nào cho HLV Polking tập luyện và giải Thai League năm nay có thể phải dừng sớm hơn dự kiến thay vì khép lại vào ngày 7/5.

Ngoài ra, các giải đấu Cúp QG và Cúp Liên đoàn của Thái Lan có thể phải dự kiến tạm ngưng thay vì diễn ra trùng với SEA Games 31 như trước. Liên đoàn bóng đá Thái Lan kỳ vọng các CLB sẽ hợp tác với những đề xuất đó và các giải đấu Cúp có thể sẽ trở lại sau SEA Games và kết thúc trước tháng 6, thời điểm HLV Polking cần cầu thủ để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất làVòng loại Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14/6.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm