HLV Trương Việt Hoàng ủng hộ 'cooling breaks'

03/07/2015 15:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa, HLV Trương Việt Hoàng (CLB Hải Phòng) cho biết rất ủng hộ phương án cho cầu thủ nghỉ uống nước giữa giờ (“cooling breaks”) vì “45 phút mỗi hiệp là quá lâu trong thời tiết này”.

* Thưa ông, vấn đề thời tiết ảnh hưởng thế nào tới hoạt động tập luyện, sinh hoạt của đội Hải Phòng?

- Thời tiết không ảnh hưởng tới đội Hải Phòng vì với trời nóng thế này, chúng tôi chỉ cần tập muộn lại thôi. Khi lên tới Gia Lai, thời tiết mát hơn, mọi thứ sẽ ổn hơn. Tính toán của Hải Phòng là không muốn thời gian ở trên đó quá ngắn hoặc quá dài. Chúng tôi nghĩ chỉ cần ở vài ngày trước trận sẽ là hợp lý.

* Ông nghĩ sao về giải pháp lùi giờ thi đấu để tránh nắng nóng?

- Nói tới giải pháp lùi giờ thi đấu, tôi nghĩ các đội bóng thi đấu lúc 17h00 hay 18h00 giờ là OK rồi. Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao ở Đồng Tháp và Cần Thơ, trong thời tiết nắng nóng như thế này, người ta lại để các đội bóng đá lúc 16h00 hay 16h30.

Tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần phải xem xét lại bởi thi đấu lúc 16h00 thì các cầu thủ phải ra sân từ 15h00. Tôi cho rằng chúng ta cần xem xét lại thời gian thi đấu ở cả 2 sân bóng này.

* Ở World Cup 2014, giải pháp "cooling breaks" đã được FIFA sử dụng tới trong một số trận đấu? Ông có ủng hộ phương pháp này hay một biện pháp tương tự nào khác ở V-League không?

- Tôi ủng hộ việc cho cầu thủ nghỉ uống nước giữa giờ. Thậm chí, chúng ta không cần cho họ đá hết một hiệp mới được uống nước. Trong trạng thái hoạt động liên tục, cứ mỗi 20 tới 30 phút, cầu thủ lại cần uống nước rồi.

45 phút mỗi hiệp là quá lâu trong thời tiết này. Tôi nghĩ trọng tài hoặc BTC phải xem xét thời điểm hợp lý, dừng trận đấu lại 1 tới 2 phút cho các cầu thủ nghỉ uống nước.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm