HLV Toshiya Miura: 'Sao phải sợ áp lực?'

26/03/2015 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura đã không hề che giấu sự tự tin trước thềm cuộc đối đầu với U23 Malaysia tại ngày khai màn vòng loại bảng I giải U23 châu Á sắp tới.

Cả Malaysia và Việt Nam đều hiểu rõ điều đó. Trận khai màn giữa 2 đội vào ngày mai (27/3) vì thế cũng là cuộc đối đầu quyết định. Một kết quả bất lợi trong ngày ra quân trước đối thủ trực tiếp sẽ khiến Việt Nam hoặc Malaysia sớm kết thúc hành trình.

Ông Miura phân tích: “Trận khai màn với Malaysia là cực kỳ quan trọng. Ở bảng đấu của Việt Nam, Nhật Bản sở hữu trình độ vượt trội và có sự chênh lệch cực lớn với các quốc gia Đông Nam Á. Nên nhớ, họ đã từng vào đến bán kết Olympic (London 2012)”.

“Nhưng trình độ của Malaysia và các đội thuộc Đông Nam Á lại khá tương đồng. Trận đấu này rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định với Việt Nam. Bản thân tôi cũng đã có một vài thông tin về đối thủ. U23 Malaysia từng thi đấu ở giải VĐQG Singapore. Họ là một đội mạnh”.

So với U23 Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà có nhiều kinh nghiệm hơn bởi họ được tổ chức thành một đội bóng theo hình thức CLB, thi đấu ở giải VĐQG Singapore suốt nhiều năm qua.

Vài ngày trước thềm vòng loại, ông Miura cũng có những đánh giá tích cực về các học trò: “Đội đã tập luyện được một tháng. Cầu thủ của tôi có đầy đủ tâm lý, chiến thuật, kỹ thuật. Họ hiểu tầm quan trọng của trận đấu tới và đã sẵn sàng cho trận ra quân với U23 Malaysia”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Ngày mai, vòng loại U23 châu Á chính thức khởi tranh

Ngoài U23 Việt Nam, 42 đội bóng tới từ 10 bảng đấu khác nhau cũng sẽ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á 2016 khởi tranh ngày mai (27/3).

3 bảng A, B, C khu vực Trung Đông và Tây Á đã khởi tranh sớm từ ngày 23/3. Ba bảng đấu này có 5 đội nên phải thi đấu thêm 2 lượt trận. Ở những bảng đấu này, Iran và Bahrain đang có lợi thế lớn. Riêng bảng B phải tạm thời hoãn lại do các đội tuyển lo ngại nguy cơ bạo lực nổ ra ở địa điểm đăng cai Pakistan.

Các bảng đấu có 4 đội (trong đó có bảng I của Việt Nam) sẽ đồng loạt khởi tranh ngày 27/3 và kết thúc vào ngày 31/3. Ở thời điểm này, Palestine đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng các đội hạng nhì có thành tích cao nhất.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm