HLV Singapore muốn 'phá lưới' Việt Nam, Thái Lan vô địch King’s Cup

06/06/2016 11:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình các đội tuyển Việt Nam là tâm điểm bản tin sáng ngày 6/6.

HLV Singapore muốn phá lưới Việt Nam

HLV trưởng tuyển Singapore Sundramoorthy tỏ rõ quyết tâm phá lưới tuyển Việt Nam tại chung kêt Aya Bank Cup 2016 chiều tối nay: “Hai trung vệ của Việt Nam chơi không ổn khi đối đầu Hong Kong và họ có thể sẽ tiếp tục bị đánh bại trong trận chung kết.

Ghi bàn không phải là vấn đề lớn với Singapore bởi rất khó để đối thủ chỉnh sửa được hàng thủ chỉ sau 48 tiếng. Singapore phải tấn công tầm thấp vì cầu thủ Việt Nam khá tốt trong không chiến.

Tôi rất tin tưởng các cầu thủ của mình. Nếu họ chơi đúng với những gì mình có, các bàn thắng sẽ đến. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chiến thắng, thế nên nếu có thắng 1-0 thì tôi vẫn rất hài lòng”.

U21 Việt Nam về nước

Sáng nay, các tuyển thủ U19 Việt Nam thức dậy lúc 4h để chuẩn bị hành lý rời khách sạn Hatten Melaka. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lên máy bay của hãng Air Asia lúc 6h50, trước khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) 8h50 cùng ngày.

Đội tuyển sẽ giải tán sau giải đấu này, tạm nghỉ trước khi tập trung trở lại vào tháng 8 nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội. Đến tháng 10, đội tuyển sẽ lên đường dự VCK U19 châu Á 2016.

18h30 ngày 6/6, Việt Nam – Singapore: Trận chung kết đầu tiên của Hữu Thắng

18h30 ngày 6/6, Việt Nam – Singapore: Trận chung kết đầu tiên của Hữu Thắng

Thật tình cờ, đối thủ đầu tiên trong một trận chung kết của Hữu Thắng (HLV) lại chính là đối thủ cuối cùng của Hữu Thắng (cầu thủ), cũng ở một trận chung kết cho ĐT Việt Nam cách đây 18 năm.



Thái Lan vô địch King’s Cup 2016

Cú đúp của ThawikanKroekrit đã giúp chủ nhà Thái Lan vượt qua Jordan để giành chức vô địch King’s Cup 2016, danh hiệu lần thứ 13 trong lịch sử của họ.

Thái Lan đã đánh bại cả hai đối thủ Tây Á là Syria và Jordan tại King’s Cup. Đây là màn chuẩn bị hoàn hảo của họ cho vòng loại cuối cùng World Cup 2018 bắt đầu diễn ra vào cuối năm nay. Chức vô địch này cũng giúp Thái Lan lần đầu tiên giữ chiếc cúp ở lại quê nhà kể từ năm 2007.

Festival bóng đá học đường Yamaha đã có nhà vô địch

Với chiến thắng 2-0 trước THCS Eatu (Đắk Lắk), THCS Trần Hưng Đạo (Hải Dương) đã trở thành nhà vô địch mới tại vòng chung kết Festival bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha 2016.

Các danh hiệu còn lại gồm: hạng nhì thuộc về THCS Eatu (Đắk Lắk), hai đội bóng Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định (Thành phố Hồ Chí Minh) và THCS Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng) nhận đồng hạng ba, THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) nhận giải phong cách.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm