HLV Phan Thanh Hùng nói gì khi tái ngộ SHB Đà Nẵng?

30/03/2016 10:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận ra quân bị đội khách FLC Thanh Hóa “vùi dập” 4-2, tân HLV Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng sắp có chuyến trở về Đà Nẵng đáng nhớ ở vòng 5 V-League 2016.

Chân sút lừng danh một thời của CLB Quảng Nam - Đà Nẵng cũng có sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng sau khi bị bầu Hiển “trảm” ở SHB.ĐN sau 3 vòng mở màn V-League 2008. Trong 7 năm đã qua, bản thành tích của HLV Thanh Hùng ở Hà Nội T&T là khá đồ sộ với 3 chức vô địch.

Mới nghỉ việc không lâu, HLV họ Phan lại được lãnh đạo Than Quảng Ninh cậy nhờ. Chưa ngồi ấm ghế GĐKT, chiến lược gia này lại ngồi “ghế nóng” khi đồng nghiệp Phạm Như Thuần bị sa thải.

Thời gian nghỉ tránh vòng loại World Cup 2018 là khoảng khắc quý giá để ông thày mới xây dựng lại lối chơi, vực dậy tinh thần cho đội bóng đất Mỏ.

HLV Phan Thanh Hùng: 'Đội tuyển Việt Nam khởi đầu quá hoàn hảo'

HLV Phan Thanh Hùng: 'Đội tuyển Việt Nam khởi đầu quá hoàn hảo'

Trận đầu tiên dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam có màn ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ đến từ Đông Á. Dù nhận bàn thua từ khá sớm nhưng chung cuộc đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng 4-1.


Lần trở về quê lần này, thâm tâm của HLV Thanh Hùng cũng có phần giằng xé. Hai tháng trước, ông về quê nghỉ Tết trong nỗi lòng bề bộn, khi cất lời chia tay đội bóng Thủ đô. Bây giờ, ông trở lại trong vai trò tuy mới và cũ để chống lại đội bóng chủ quản của mình.

“Đã là HLV chuyên nghiệp, tôi phải tạm gác lại mọi tình cảm, suy nghĩ sang bên. CLB SHB.Đà Nẵng vẫn là đơn vị chủ quản, khi tôi được đặc phái ra Hà Nội T&T rồi Than Quảng Ninh. Một trận đấu xúc cảm, nhiều tâm trạng bởi nhiều học trò cũ của tôi, sân bóng gắn sự nghiệp cầu thủ trong quá khứ.

Tôi và học trò ở Than Quảng Ninh phải nỗ lực để tìm kiếm điểm số ở trận đấu này sau khi để thua ở vòng 4”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm