HLV Phan Thanh Hùng: 'Mặt sân Cửa Ông đã giúp SLNA có được lợi thế'

02/03/2019 20:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng cho rằng mặt sân Cửa Ông đã vô tình tạo lợi thế cho SLNA. Trong khi đó, HLV Đức Thắng cho biết SLNA đang gặp khó khăn về mặt nhân sự nhưng sẽ tránh đi vào vết xe đổ như ở mùa giải trước.

Viettel 2-1 Thanh Hóa: Viettel lần đầu tiên được hưởng hương vị chiến thắng ở V-League

Viettel 2-1 Thanh Hóa: Viettel lần đầu tiên được hưởng hương vị chiến thắng ở V-League

CLB Viettel cuối cùng đã giành được chiến thắng đầu tiên ở V-League, sau khi họ đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-1.

Than Quảng Ninh đã bị SLNA cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà Cửa Ông, tại vòng 2 V-League 2019. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Đức Thắng cho biết SLNA đang gặp vấn đề về mặt nhân sự nhưng sẽ tránh đi vào vết xe đổ giống như giai đoạn đầu mùa giải năm ngoái.

"Chấn thương của Hồ Tuấn Tài ra sao thì chúng tôi còn phải chờ báo cáo từ các bác sĩ. Còn Văn Đức gặp chấn thương sụn chêm và phải nghỉ thi đấu 2 tháng" - chiến lược gia 42 tuổi tiết lộ.

"Chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm ở trận đấu này và cũng đã tạo ra các tình huống nguy hiểm. Các cầu thủ của SLNA đã nỗ lực, giá như Khắc Ngọc tận dụng được cơ hội ghi bàn. Mặt sân Cửa Ông xấu, trơn, nhiều đất sét, khiến chúng tôi phải tránh ngã khi di chuyển. Bên phía Than Quảng Ninh thì có Xuân Tú đã bị SLNA khắc chế".

Chú thích ảnh
SLNA thi đấu không hề khởi sắc khi thiếu vắng Phan Văn Đức. (Ảnh: Thành Đạt)

HLV Đức Thắng nói tiếp: "Chúng tôi phải tìm cách khắc phục những vị trí còn thiếu và đưa ra chiến thuật hợp lý. SLNA có những chấn thương bất ngờ, Văn Đức chấn thương ở buổi tập trước khi làm khách với Than Quảng Ninh. Ở trận đấu này thì đến lượt Tuấn Tài".

"Chúng tôi phải đưa ra những phương án và có người thay thế, có bao nhiêu chơi mấy nhiêu, đội bóng ra sân đủ 11 người, không được thiếu".

Chú thích ảnh
Chấn thương của Hồ Tuấn Tài chưa được xác định. (Ảnh: Thành Đạt)

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cho biết Than Quảng Ninh cũng có chung vấn đề với SLNA khi nhiều cầu thủ chấn thương, và các ngoại binh chưa hòa nhập. 

"Chúng tôi đang gặp vấn đề về lực lượng. Công tác chuẩn bị của chúng tôi ổn, nhưng nhiều cầu thủ gặp chấn thương như Văn Khoa, Hoa Hùng, Thanh Hào (chấn thương phần mềm). Đây là vấn đề nan giải và bất ngờ cho đội bóng. Hy vọng các cầu thủ sẽ sớm trở lại".

"Các cầu thủ ngoại binh của Than Quảng Ninh chưa hoà nhập. Chúng tôi sẽ cố gắng chờ đợi họ, nhưng nếu cần thì tôi sẽ thay thế".

"Mặt sân Cửa Ông mới cải tạo nên không tốt, chất lượng kém. Điều đó giúp SLNA có được lợi thế. Chúng tôi đá trên mặt sân Cẩm Phả đang quen".

Chú thích ảnh
Than Quảng Ninh bất lực trong việc ghi bàn trước SLNA. (Ảnh: Thành Đạt)

Chiến lược gia 57 tuổi nhấn mạnh: "Mạc Hồng Quân là cầu thủ trụ cột và giữ vai trò quan trọng trong đội hình của Than Quảng Ninh. Còn Lê Sỹ Minh thì vẫn chưa hoà nhập được. Ở trận đấu này, Xuân Tú đã bị SLNA phong toả. Mỗi trận đấu đều khác nhau, theo kèm Xuân Tú không dễ đâu. Muốn làm được điều đó thì phải cần 2-3 cầu thủ".

"Ở ngoài đường pitse tôi chỉ hét lên chứ không nổi nóng. Tôi đã có tiếc nuối nhưng phải kìm chế cảm xúc. Than Quảng Ninh đang cần thời gian lấy lại thăng bằng và phải đặt mục tiêu cao".

Chú thích ảnh
Các cầu thủ ngoại binh của Than Quảng Ninh vẫn chưa bắt kịp nhịp độ ở V-League 2019. (Ảnh: Thành Đạt)

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm