HLV Phan Thanh Hùng chỉ trích trọng tài vì thẻ đỏ của Gonzalo

06/02/2015 20:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thuyền trưởng của Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng đã lên chỉ trích tấm thẻ đỏ của Gonzalo đến từ sự “yếu kém và thiếu bản lĩnh” của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Đội trưởng Gonzalo của Hà Nội T&T đã bị đuổi khỏi sân sau một thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Mạnh Hùng bên phía Sông Lam Nghệ An ở trận đấu sớm vòng 7 V-League 2015 chiều nay 6/2. Việc Gonzalo bị đuổi đã đẩy Hà Nội T&T vào thế khó khăn và gián tiếp dẫn tới thất bại 0-2 của đội bóng.



Ông Hùng cho rằng trọng tài Đình Thịnh thiếu bản lĩnh khi rút thẻ đỏ đuổi Gonzalo

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “Việc các cầu thủ chủ chốt liên tục gặp thẻ đỏ mang tới khó khăn cho chúng tôi nhưng mùa bóng còn rất dài, các cầu thủ phải nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.

Bất kỳ đội nào đá với Samson hay Gonzalo đều sẽ tấn công như vậy, họ cần kiềm chế hơn. Nhưng nếu trọng tài khắc phục sự yếu kém, kịp thời phạm lỗi và mạnh dạn xử lý tình huống, tôi nghĩ cuộc chơi sẽ hấp dẫn hơn.

Các trọng tài phải bản lĩnh hơn khi cầu thủ Sông Lam Nghệ An phạm lỗi”.

Chỉ trích trọng tài nhưng HLV trưởng của Hà Nội T&T vẫn đánh giá cao đối thủ Sông Lam Nghệ An: “Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã chơi rất tốt. Chúng tôi không thực hiện được chiến thuật của mình nên thất bại là đương nhiên còn Sông Lam Nghệ An đã rất tiến bộ”.



HLV Ngô Quang Trường hài lòng với chiến thắng của SLNA. Ảnh: Thanh Hà

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Trường tỏ ra vui mừng với thắng lợi của SLNA và hài lòng với màn trình diễn của số 9 Hồ Tuấn Tài – người thay thế Lê Công Vinh.

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng số 9 Tuấn Tài đã có một trận đấu hay và góp công lớn vào thắng lợi 2-0 của Sông Lam Nghệ An trước Hà Nội T&T. Tân HLV trưởng của SLNA khen ngợi cậu học trò: “Tuấn Tài tích cực và đã chơi tốt. Đây là mẫu tiền đạo chúng tôi cần và sẽ tạo điều kiện cho em thi đấu nhiều hơn nhằm thích nghi với môi trường V-League.

Tôi hoàn toàn hài lòng cả về cách tập luyện và thi đấu của em trên sân”.

Phong độ cao của Tuấn Tài là lý do khiến ông Quang Trường không phải quá vội vã với ngoại binh, kể cả khi đó là Mahadi – người ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng: “Chúng tôi vẫn đang xem xét chuyện ký hợp đồng, nếu cậu ta hợp với lối chơi của đội, chúng tôi mới đăng ký”.

Chiến thắng trước Hà Nội T&T đã đưa Sông Lam Nghệ An trở lại tốp 4. Ông Quang Trường xúc động: “Chiến thắng là một niềm vui, nhất là khi đánh bại một đội bóng mạnh như Hà Nội T&T. Các cầu thủ đang rất vui mừng sau thắng lợi.”

Sau trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân tới Quảng Nam trước khi bước vào kỳ nghỉ rất dài do Tết Nguyên Đán và đợt tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam. Trận đấu kế tiếp của đội bóng trên sân nhà sẽ là cuộc đối đầu cực kỳ đáng chờ đợi với Hoàng Anh Gia Lai.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm